Đời sống

Sự thật không ngờ đằng sau màn kịch kêu gọi cứu trợ máu khẩn cấp cho cháu bé 3 tuổi bị sâu biển cắn

Một bài đăng kêu gọi hiến máu khẩn cấp để cứu bé trai 3 tuổi bị “sâu biển cắn”, đang nguy kịch tại bệnh viện ở Vũng Tàu được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến hàng ngàn người lo lắng và chia sẻ. Nhưng phía sau câu chuyện đầy kịch tính này, sự thật lại hoàn toàn khác.

Những ngày qua, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin kêu gọi cộng đồng chung tay cứu giúp một bé trai 3 tuổi bị “rết biển (sâu biển) cắn”, đang trong tình trạng nguy kịch và cần truyền gấp khoảng 200–300 ml máu hiếm nhóm Rh- tại một bệnh viện ở Vũng Tàu (TP HCM). Bài đăng còn để lại số điện thoại được cho là của mẹ cháu bé, kèm lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp.

Do đánh trúng tâm lý thương cảm, nội dung này nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng ngàn lượt tương tác, bình luận và lan truyền rộng rãi trong cộng đồng mạng.

Bài đăng với rất nhiều phản hồi 

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, khi liên hệ nhiều lần với số điện thoại được đăng tải trong bài viết, không có người nghe máy. Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã phát đi thông báo chính thức, khẳng định không tiếp nhận, cấp cứu hay điều trị bất kỳ trường hợp bệnh nhi nào như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đại diện bệnh viện cho biết, qua kiểm tra toàn bộ hệ thống tiếp nhận và điều trị, không có ca bệnh nào liên quan đến trẻ em bị “rết biển” cắn hay cần truyền máu hiếm Rh- như thông tin kêu gọi. Các bài đăng nói trên là không chính xác, có dấu hiệu gây hoang mang dư luận và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, trục lợi từ lòng tốt của cộng đồng.

Theo cơ quan chức năng, tại khu vực biển Vũng Tàu, sâu biển (thường bị gọi nhầm là rết biển) thường xuất hiện theo mùa, chủ yếu vào khoảng các tháng 4–5 hằng năm. Với điều kiện thời tiết hiện tại, khả năng xuất hiện sâu biển là rất hiếm. Thực tế những ngày qua, lực lượng chức năng và ngành du lịch địa phương cũng không ghi nhận bất kỳ trường hợp du khách hay người dân nào bị sâu biển tấn công tại các bãi biển ở Vũng Tàu.

Trước sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ hoặc thực hiện các hoạt động hỗ trợ tài chính, hiến máu. Theo quy định hiện hành, hành vi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP). Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị xem xét xử lý hình sự.