Tác giả: Nguyễn Trang
20/02/2026 09:26 (GMT + 7)
Sáng mùng 4 Tết Bính Ngọ, thời tiết hai miền Bắc – Nam tiếp tục phân hóa rõ rệt: Bắc Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, trong khi Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C.
Theo thông tin từ Báo Dân trí và dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết), không khí lạnh suy yếu chậm khiến khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp vào ban đêm và sáng sớm. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, kèm sương mù nhẹ rải rác, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên khoảng 22-24 độ C.
Tại Hà Nội, thời tiết phổ biến nhiều mây, sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ rải rác, trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất khoảng 23-24 độ C. Điều kiện thời tiết này có thể ảnh hưởng đến các hoạt động du xuân buổi sáng, người dân cần giữ ấm khi ra ngoài.
Khu vực Trung Bộ từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần đề phòng nguy cơ thời tiết cực đoan trong dịp nghỉ Tết.
Trái ngược với miền Bắc, Nam Bộ bước vào chuỗi ngày nắng mạnh. Miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 35 độ C và khả năng kéo dài từ mùng 4 đến mùng 6 Tết. Độ ẩm giảm thấp vào buổi trưa, nguy cơ cháy nổ và cháy rừng tăng cao, đặc biệt tại các khu vực nhiều cây khô, thảm thực bì dày.
Nhìn chung, thời tiết mùng 4 Tết trên cả nước phân hóa rõ rệt: Bắc Bộ rét về đêm và sáng, Trung Bộ có mưa dông cục bộ, trong khi Nam Bộ nắng nóng gia tăng. Người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động kế hoạch đi lại, du xuân và đảm bảo an toàn trong những ngày nghỉ lễ.