Đồng Tháp: Điều tra nguyên nhân 2 người tử vong, 3 người cấp cứu sau khi uống rượu ngâm dây mỏ quạ
Ngày 1/2/2026, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc khiến 2 người tử vong, 3 người phải nhập viện cấp cứu sau khi cùng uống rượu ngâm tại nhà riêng ở xã Bình Trưng và xã Vĩnh Kim, thuộc tỉnh Đồng Tháp.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 29/1, ông Nguyễn Văn S. (55 tuổi, ngụ xã Bình Trưng) tổ chức nhậu tại nhà cùng 4 người bạn là ông Nguyễn Văn H. (59 tuổi, anh ruột ông S.), ông Lê Thanh H. (55 tuổi), ông Nguyễn Văn T. (53 tuổi) và ông Trần Văn H. (54 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim). Cả nhóm đã cùng uống rượu ngâm do ông S. tự ngâm tại nhà.
Đến trưa ngày 30/1, ông Trần Văn H., ông Lê Thanh H. và ông Nguyễn Văn T. có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu, sau đó được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu. Sau đó ông Trần Văn H. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị nhưng đến 15h ngày 31/1 thì tử vong.
Cùng ngày, ông Nguyễn Văn S. cũng xuất hiện triệu chứng khó thở, mệt mỏi và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, tử vong vào khoảng 21h30 ngày 31/1. Đến sáng ngày 1/2, ông Nguyễn Văn H. cũng xuất hiện triệu chứng bất thường và tiếp tục được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện vẫn đang được theo dõi điều trị.
Kết quả khám nghiệm ban đầu của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Tháp xác định nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân là suy tim cấp, suy hô hấp cấp và phù phổi cấp. Cơ quan chuyên môn đã thu giữ nhiều bình rượu ngâm, trong đó có rượu ngâm dây mỏ quạ và rượu ngâm nấm linh chi để phục vụ công tác giám định vi thể và độc chất, nhằm làm rõ vai trò của rượu trong vụ việc.
Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, phân tích các mẫu xét nghiệm để kết luận nguyên nhân vụ việc. Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận bởi liên quan trực tiếp tới việc sử dụng rượu ngâm tự sản xuất tại gia đình – một thực tế phổ biến nhưng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc rượu, ngộ độc thực phẩm nếu không đảm bảo an toàn về thành phần, quy trình và nguồn gốc nguyên liệu.