Bóc trần đường dây “đào tạo ma”: Giám đốc dựng liên kết trường y để lừa đảo hàng chục học viên
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam La Thế Quang (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH La Hoàng Nhân) để điều tra về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, La Thế Quang đã lợi dụng nhu cầu học nghề, lấy chứng chỉ trong lĩnh vực y – dược của nhiều người để thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng quảng bá trên mạng xã hội rằng doanh nghiệp của mình có liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam, từ đó tổ chức tuyển sinh các khóa đào tạo kỹ thuật viên trị liệu, chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế giữa công ty của Quang và nhà trường không hề có bất kỳ thỏa thuận hợp tác hay liên kết đào tạo nào.
Tin tưởng vào thông tin quảng cáo, nhiều học viên đã đăng ký tham gia các khóa học và nộp học phí cho La Thế Quang. Bước đầu, cơ quan công an xác định có ít nhất 9 người bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 100 triệu đồng. Sau khi kết thúc khóa học, để tạo lòng tin và che giấu hành vi sai phạm, Quang đã mua các chứng chỉ giả trên mạng xã hội với giá khoảng 2 triệu đồng mỗi chứng chỉ rồi cấp cho học viên.
Cơ quan điều tra nhận định, thủ đoạn của đối tượng khá tinh vi khi đánh vào tâm lý muốn có chứng chỉ nhanh, chi phí thấp của người lao động. Việc dựng “liên kết ma” với trường y và sử dụng chứng chỉ giả không chỉ xâm phạm quyền lợi của học viên mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quản lý đào tạo, cấp chứng chỉ trong lĩnh vực y tế.
Về mặt pháp lý, với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, La Thế Quang có thể đối mặt với mức phạt từ 6 tháng đến 20 năm tù hoặc tù chung thân, tùy theo giá trị tài sản chiếm đoạt và tình tiết tăng nặng, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đối với tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, đối tượng có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời kêu gọi những người từng là nạn nhân của La Thế Quang sớm liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp.