Đời sống

TP.HCM: Bị chê 'sứt môi' trên MXH, nam thanh niên cầm dao ra nghĩa trang đâm nạn nhân đến tử vong

Một vụ án mạng nghiêm trọng bắt nguồn từ những lời bình luận chê bai ngoại hình trên mạng xã hội, khiến một nam thanh niên tử vong và các bị cáo đối diện với mức án nặng đã được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm hôm nay ngày 8/1. 

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2025, giữa Võ Lợi Hùng C. và Đào Phạm Anh Khoa (SN 2002, ngụ TP.HCM) nảy sinh mâu thuẫn khi C. sử dụng Facebook để bình luận, chế giễu ngoại hình – trong đó có nhắc đến khuyết tật sứt môi của Khoa. Sau khi đôi bên tranh cãi qua lại, họ tiếp tục nhắn tin thách thức nhau và hẹn gặp trực tiếp để “giải quyết” mâu thuẫn này. 

Ngày 7/4/2025, theo thỏa thuận, C. cùng nhóm bạn gồm Nguyễn Hoàng Nam (SN 2003), Bùi Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2004) và một số người khác đến khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) gặp Khoa. Hai con dao Thái Lan được mua để mang theo làm hung khí, dẫn tới cuộc ẩu đả. 

Trong lúc xô xát, Kiệt la lớn: “Đâm nó đi C.” và C. đã chém trúng tay và vùng hông của Khoa, gây thương tích ngoài da khoảng 6%. Khoa sau đó rút dao và đâm trúng ngực trái của C., khiến nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện do vết thương sâu, thủng tim và phổi trái. 

Bị cáo Đào Phạm Anh Khoa (bìa phải) cùng 2 đồng phạm tại toà

Trong phiên tòa sơ thẩm TAND TP.HCM, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đào Phạm Anh Khoa 14 năm tù về tội “Giết người”, do hành vi dùng hung khí nguy hiểm gây chết người. Nguyễn Hoàng Nam bị tuyên 2 năm 6 tháng tù, Bùi Nguyễn Tuấn Kiệt bị phạt 1 năm 6 tháng tù với tội danh “Cố ý gây thương tích” và các tình tiết liên quan đến gây rối trật tự công cộng trong vụ việc. 

Vụ án một lần nữa là lời cảnh báo mạnh mẽ về hệ quả nghiêm trọng từ những lời nói thiếu trách nhiệm trên mạng xã hội, đặc biệt hành vi “body-shaming” (chê bai ngoại hình) có thể dẫn tới mâu thuẫn ngoài đời thực, thậm chí dẫn đến bạo lực và án mạng.

Từ góc độ pháp luật, những hành vi bạo lực gây chết người như trên có thể bị xử lý theo Điều 123 Bộ luật Hình sự Việt Nam, trong đó tội “Giết người” có thể chịu hình phạt từ 7 tới 15 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình tùy tính chất và mức độ gây án – tuy nhiên mức án chính xác phụ thuộc vào hoàn cảnh và tình tiết vụ việc trong bản án cụ thể.