Tóm gọn 9 đối tượng trộm chó vào rạng sáng, hé lộ lò giết mổ với hàng tấn chó sống đang chờ thịt
Dưới đây là thông tin chi tiết về nhóm đối tượng chuyên trộm chó rồ mang về lò giết mổ ở Tây Ninh.
Tối 8/1, lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã đồng loạt ra quân triệt phá hai tụ điểm nghi vấn trộm cắp, giết mổ và tiêu thụ chó quy mô lớn trên địa bàn xã Đức Lập và phường Ninh Thạnh, bắt giữ tổng cộng 9 đối tượng liên quan cùng hơn 1,5 tấn tang vật là chó sống, chó đông lạnh và nhiều phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động phạm pháp.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 4 giờ 40 phút cùng ngày, tổ công tác bất ngờ kiểm tra tụ điểm tại xã Đức Lập (Tây Ninh), tạm giữ 5 đối tượng và thu giữ 29 con chó gồm 275 kg chó sống và 10 con chó đông lạnh, cùng 1 ô tô, 4 xe máy, súng điện, bình xịt hơi cay, mũi tên tự chế và các thiết bị phục vụ việc làm lông chó. Cùng ngày, lực lượng tiếp tục kiểm tra tụ điểm thứ hai tại phường Ninh Thạnh, tạm giữ thêm 4 đối tượng, thu giữ hơn 1,2 tấn chó (104 con), 1 xe tải, tủ đông công nghiệp 761 lít và nhiều thiết bị khò gas phục vụ việc giết mổ chó.
Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã tổ chức trộm cắp chó, thu gom, giết mổ và tiêu thụ chó với quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi, có sự phân công rõ ràng giữa các khâu từ trộm cắp đến vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ. Việc triệt phá thành công hai tụ điểm này đã kịp thời bóc gỡ một đường dây tội phạm manh động, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn. Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, chó là tài sản nên hành vi trộm cắp chó có thể bị xử lý hình sự về tội “Trộm cắp tài sản” nếu giá trị tài sản hoặc tình tiết tăng nặng đủ mức quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015, với hình phạt tù có thể lên tới 12 năm hoặc hơn tùy tính chất, mức độ phạm tội. Đối với người tiêu thụ chó trộm cắp, nếu biết rõ tài sản là do phạm tội mà có nhưng vẫn mua bán thì có thể bị xử lý về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo Điều 323 Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt tiền từ 10–100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ hoặc 6 tháng–7 năm tù giam tùy theo hậu quả và mức độ vi phạm.