Đời sống

Diễn biến mới vụ người đàn ông ở Hưng Yên sát hại dã man 2 phụ nữ để cướp tài sản

Vụ án mạng kép tại Hưng Yên khiến dư luận rúng động khi nghi phạm khai đã chuẩn bị hung khí từ trước, liên tiếp ra tay sát hại hai phụ nữ rồi bỏ trốn trước khi ra đầu thú.

Ngày 17/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo, Hưng Yên) về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản” sau khi đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 phụ nữ tử vong để chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi sử dụng trái phép vũ khí trong vụ án.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h15 chiều 14/1, tại đoạn đường B4, Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Như Quỳnh, Hưng Yên), chị Bùi Thị Thanh Lon (SN 2006, trú tại Phú Thọ) được phát hiện tử vong với nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Đồng thời tại xã Lạc Đạo, chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1982, trú thôn Hoàng Nha) cũng bị một đối tượng nam giới dùng dao đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn nhưng đã tự đến Công an xã Như Quỳnh đầu thú vào sáng 15/1, thừa nhận toàn bộ hành vi.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc Anh khai do khó khăn về kinh tế và thiếu tiền tiêu xài, đối tượng đã đi mua dao rồi tìm người sơ hở để cướp tài sản. Sau khi gây án, Nghĩa đã vứt hung khí và định mang một trong số tài sản chiếm đoạt được đi cầm cố lấy tiền tiêu xài nhưng không thành.

Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo, Hưng Yên)

Hành vi bị truy tố và mức phạt theo luật

Căn cứ Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành, hành vi của Ngọc Anh bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 và tội “Cướp tài sản” theo Điều 168. Khi hành vi giết người xảy ra trong quá trình cướp tài sản, cả hai tội danh này không chỉ được truy tố độc lập mà còn có thể dẫn đến khung hình phạt rất nặng:

  • Với tội “Giết người”, nếu có tình tiết liền kề với hành vi phạm tội rất nghiêm trọng như cướp tài sản, pháp luật quy định càng xử lý nghiêm.

  • Với tội “Cướp tài sản”, Điều 168 quy định hành vi này bị xử phạt tù từ 03 năm đến 10 năm, nhưng nếu xảy ra các tình tiết gây chết người hoặc gây thương tích nặng, thì mức phạt có thể lên tới 18–20 năm tù hoặc tù chung thân. Ngoài ra còn có thể áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền, tịch thu tài sản, cấm cư trú.

Trong những vụ án tương tự, Tòa án đã từng tổng hợp hình phạt nhiều năm tù cho hành vi giết người kết hợp cướp tài sản, chẳng hạn một bị cáo bị tuyên 20 năm tù (13 năm cho tội giết người và 7 năm cho tội cướp tài sản) chứng minh tòa án áp dụng tổng hợp hình phạt khi hai tội danh cùng tồn tại.

Với tính chất cực kỳ nghiêm trọng, xâm phạm quyền được sống và quyền sở hữu tài sản, hành vi của Ngọc Anh sẽ bị xét xử nghiêm minh theo quy định pháp luật, nhằm thể hiện tính răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.