Cầm xẻng đuổi đánh khách nước ngoài ở Nha Trang: Quán bar bị đình chỉ, chủ quán thừa nhận một điều
Sự việc một nhóm nhân viên quán bar trên bãi biển Nha Trang cầm xẻng và ghế nhựa đe dọa đánh hai du khách nước ngoài gây xôn xao dư luận những ngày qua đã được chủ quán bar lên tiếng giải thích và xin lỗi, đồng thời cơ quan chức năng đang xử lý theo quy định pháp luật.
Theo đó, một đoạn video dài gần 1 phút 30 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh nhóm nhân viên này tiến đến đe dọa du khách trong khuôn viên công viên ven biển Nha Trang, khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ và chia sẻ rộng rãi.
Theo đại diện quán Bluesea Beach & Bar, sự việc xảy ra trong dịp Tết Dương lịch 2026 khi hai du khách nước ngoài đã tiêu thụ nhiều rượu bia và có hành vi chọc ghẹo nhân viên nữ của quán dẫn tới xung đột. Do bất đồng ngôn ngữ và không kiểm soát được cảm xúc, một số nhân viên nam đã can thiệp và cầm xẻng, ghế đe dọa du khách thay vì giữ thái độ chuyên nghiệp. Đại diện quán thừa nhận “nhân viên đã không kiềm chế được và có hành động phản cảm”.
Ngay sau khi sự việc xảy ra và lan truyền mạng xã hội, chủ quán đã trực tiếp gặp gỡ và xin lỗi hai du khách nước ngoài, đồng thời kỷ luật nhân viên liên quan, chấn chỉnh lại thái độ ứng xử của toàn bộ nhân viên và cam kết tăng cường đào tạo về phục vụ khách.
Trước sự việc trên, UBND phường Nha Trang đã đình chỉ hoạt động quán bar Bluesea Beach & Bar vì cơ sở này chưa được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định, buộc quán tạm ngừng phục vụ khách trong khi cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý các vi phạm. Công an phường cũng được chỉ đạo xác minh hành vi của những người liên quan trong clip để xử lý đúng theo quy định pháp luật.
Hành vi sử dụng công cụ, hung khí nguy hiểm để đe dọa người khác có thể bị xem xét xử lý hình sự theo Bộ luật Hình sự Việt Nam. Nếu cơ quan điều tra xác định hành vi đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” hoặc “Đe dọa giết người”, người thực hiện có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu không gây thương tích nhưng dùng hung khí nguy hiểm, hoặc 2–6 năm tù hoặc hơn nếu gây thương tích thực tế hoặc với tính chất nghiêm trọng hơn. Đồng thời, cơ sở kinh doanh có thể bị phạt hành chính nặng do kinh doanh khi chưa có giấy phép, bị đình chỉ và thậm chí là rút giấy phép nếu tái phạm.