Đời sống

Cái kết 'đắng ngắt' cho gã thanh niên uống rượu say rồi vượt rào gây náo loạn trụ sở công an

Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một thanh niên trong lúc say rượu đã vượt rào xông vào trụ sở công an xã, hò hét, gây náo loạn khu dân cư.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 20/1, Đinh Tất Đạt (SN 1997, trú tại xã Gia Viễn) sau khi uống nhiều rượu bia đã đi bộ đến trụ sở Công an xã Gia Viễn. Tại đây, Đạt leo qua hàng rào, xâm nhập khuôn viên trụ sở công an, la hét, chửi bới, gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của lực lượng chức năng cũng như sinh hoạt của người dân xung quanh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã đã khống chế, lập biên bản và bàn giao đối tượng cho Công an huyện Gia Viễn xử lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra xác định, hành vi của Đạt mang tính cố ý, công khai, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương, đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đinh Tất Đạt (SN 1997, trú tại xã Gia Viễn, Ninh Bình)

Về mức hình phạt, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trường hợp hành vi có tính chất nghiêm trọng như xâm nhập trái phép trụ sở cơ quan Nhà nước, gây cản trở hoạt động của lực lượng chức năng, người vi phạm còn có thể đối mặt mức án từ 2 đến 7 năm tù.

Trước đó, một vụ việc tương tự cũng vừa xảy ra tại một địa phương ở miền Trung, khi một người đàn ông say rượu đã đập phá cổng, xông vào trụ sở công an phường để gây rối, buộc lực lượng chức năng phải khống chế trong đêm. Đối tượng sau đó bị khởi tố hình sự, tạm giam để phục vụ điều tra, cho thấy các hành vi coi thường pháp luật, nhất là trong tình trạng sử dụng rượu bia, đang bị xử lý ngày càng nghiêm.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo, việc lạm dụng rượu bia, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa an ninh trật tự xã hội, người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, không có ngoại lệ.