Đời sống

Vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm: Hơn 1.000 trường hợp bị camera AI phát hiện tại Hà Nội

Sau một tuần chính thức vận hành hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Trung tâm Quản lý điều hành giao thông TP Hà Nội đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình giám sát giao thông thông minh.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong 7 ngày vận hành thử nghiệm (từ ngày 13 đến 20/12), hệ thống camera AI đã phát hiện tổng cộng 1.020 trường hợp vi phạm giao thông tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm trên địa bàn Thủ đô. Các hành vi vi phạm phổ biến nhất là vượt đèn đỏ với 626 trường hợp và không đội mũ bảo hiểm với 361 trường hợp. Ngoài ra, camera còn ghi nhận một số lỗi khác như đi sai làn đường, dừng đỗ không đúng quy định.

Hệ thống camera AI được Hà Nội triển khai gồm 1.837 camera, lắp đặt tại 195 nút giao thông trọng điểm, các trục đường chính và khu vực có mật độ phương tiện cao. Không giống các camera giám sát truyền thống, camera AI có khả năng tự động nhận diện biển số, phân tích hành vi vi phạm, lưu trữ hình ảnh, video và truyền dữ liệu trực tiếp về trung tâm điều hành để phục vụ công tác xử phạt “nguội”.

Đại diện cơ quan chức năng cho biết, việc ứng dụng AI giúp nâng cao tính chính xác, khách quan và minh bạch trong xử lý vi phạm, hạn chế tối đa sự can thiệp thủ công của con người. Dữ liệu vi phạm sau khi được hệ thống ghi nhận sẽ được lực lượng CSGT kiểm tra, xác minh trước khi gửi thông báo xử phạt theo đúng quy định.

Đáng chú ý, sau những ngày đầu triển khai, tình hình giao thông tại nhiều tuyến đường đã có chuyển biến tích cực. Nhiều người dân cho biết ý thức chấp hành luật giao thông được nâng lên rõ rệt, đặc biệt vào ban đêm – thời điểm trước đây thường xảy ra tình trạng vượt đèn đỏ khi đường vắng. Việc camera AI hoạt động liên tục đã góp phần tạo tâm lý “đi đâu cũng có giám sát”, từ đó hình thành thói quen tham gia giao thông đúng luật.

Không chỉ phục vụ xử phạt vi phạm, hệ thống camera AI còn đóng vai trò quan trọng trong điều hành giao thông thông minh, hỗ trợ phân tích lưu lượng phương tiện, phát hiện ùn tắc, tai nạn và đề xuất điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực.

Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mở rộng phạm vi giám sát và tích hợp dữ liệu giữa các lực lượng chức năng, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, giao thông an toàn và văn minh.