Vụ cô giáo mầm non 'tác động vô ý' làm học sinh chảy máu mũi: Chính quyền địa phương chỉ đạo nóng!
Sự việc xảy ra tại Đắk Lắk khi một bé trai 5 tuổi bị cô giáo "vô tình" làm chảy máu mũi. Ngay 4/12, chính quyền địa phương đã yêu cầu làm rõ và xử lý trách nhiệm.
Ngày 4/12/2025, UBND xã Biển Hồ (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã ban hành văn bản đề nghị kiểm điểm đối với cô giáo N.T.T.H. - phụ trách và quản lý tại cơ sở Mầm non độc lập Hoa Mai. Văn bản được gửi đi sau khi cơ quan chức năng xác minh vụ việc một trẻ mầm non bị “tác động vật lý” dẫn đến chảy máu mũi. Học sinh liên quan là cháu N.M.Đ.K. (sinh năm 2020) theo học tại lớp do cô H. phụ trách.
Sự việc bắt đầu được phát hiện từ chiều 15/11, khi cháu K. về nhà khóc và nói với người nhà rằng bị cô giáo đánh. Gia đình yêu cầu nhà trường trích xuất camera và phát hiện cảnh cô H. dùng tay tác động vào vùng mặt, trúng mũi cháu K., khiến cháu chảy máu.
Trong buổi làm việc với chính quyền, cô N.T.T.H. thừa nhận hành vi và giải thích rằng đây là “tác động vô ý”. Theo tường trình, khi cô đang phát sữa, cháu K. đưa chân ra lối đi, cô lo ngại các bạn khác vấp ngã nên cúi xuống nhắc nhở. Trong lúc này, tay cô vung trúng mũi cháu K., dẫn đến chảy máu cam. Tuy vậy, chính quyền xã cho rằng hành vi của cô giáo chưa đúng chuẩn mực sư phạm, gây tổn thương cho trẻ và ảnh hưởng lớn đến tâm lý của phụ huynh.
Trước sự việc trên, UBND xã Biển Hồ yêu cầu cơ sở mầm non Hoa Mai tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cô H., đồng thời chỉ đạo tăng cường quản lý, quán triệt giáo viên tuyệt đối không để xảy ra hành vi tác động gây nguy hiểm cho trẻ. Bên cạnh đó, công an và bộ phận chuyên môn đang tiếp tục xác minh mức độ vi phạm, đánh giá rõ tính “vô ý” hay “cố ý” để xử lý theo quy định pháp luật.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thời gian qua từng xuất hiện nhiều trường hợp trẻ mầm non bị bạo hành hoặc bị giáo viên tác động gây thương tích, khiến xã hội đặc biệt quan tâm. Dù hành vi của cô H. được cho là không cố ý, việc gây tổn thương cho trẻ vẫn bị xem là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề giáo. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý đúng quy định nhằm ngăn ngừa những vụ việc tương tự và bảo vệ quyền lợi, sự an toàn của trẻ mầm non.