Đời sống

Từ mâu thuẫn hàng xóm kéo dài đến ẩu đả gây náo loạn khu dân cư, bố mẹ và con trai cùng bị khởi tố

Do mâu thuẫn kéo dài, hai gia đình sống cạnh nhau tại tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra xô xát nghiêm trọng, khiến nhiều người bị thương và gây mất an ninh trật tự khu dân cư. Cơ quan công an đã khởi tố 7 bị can, trong đó có bố mẹ và con trai cùng vướng vòng lao lý.

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ đánh nhau với hàng xóm xảy ra trên địa bàn xã Krông Ana. Các bị can bị điều tra về các hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, mâu thuẫn giữa hai gia đình sinh sống cạnh nhau đã âm ỉ trong thời gian dài do tranh chấp sinh hoạt, lời qua tiếng lại. Đến thời điểm xảy ra vụ việc, xích mích bùng phát thành ẩu đả nghiêm trọng. Nhiều người trong hai gia đình đã sử dụng hung khí, xông vào đánh nhau ngay giữa khu dân cư, gây náo loạn khu vực, khiến người dân hoảng sợ và giao thông bị ảnh hưởng.

Hậu quả, vụ việc khiến một số người bị thương phải đi cấp cứu, trật tự an ninh tại địa phương bị xáo trộn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, khống chế các đối tượng, thu thập chứng cứ và tiến hành điều tra làm rõ.

Các đối tượng tại cơ quan công an. 

Danh sách các bị can bị khởi tố gồm: Trần Bảo Tuấn (31 tuổi), Trần Bảo Quốc (41 tuổi), Trần Tấn Bình (47 tuổi), Ngô Văn Sáu (35 tuổi), Huỳnh Xuân Hùng (55 tuổi), Huỳnh Thị Thu Minh (44 tuổi) và Huỳnh Đức Tân (21 tuổi). Đáng chú ý, trong nhóm này có bố, mẹ và con trai cùng bị khởi tố vì liên quan trực tiếp đến vụ đánh nhau.

Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với bị can Huỳnh Xuân Hùng để phục vụ công tác điều tra do hành vi được xác định có tính chất nghiêm trọng. Sáu bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ việc là bài học cảnh tỉnh đối với những mâu thuẫn trong đời sống dân cư. Việc không kiềm chế được hành vi, giải quyết tranh chấp bằng bạo lực không chỉ gây thương tích cho người khác mà còn khiến chính bản thân và người thân phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng bị can để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị xử lý theo Điều 134, với mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tùy theo tỷ lệ thương tật, tính chất, mức độ hành vi và vai trò của từng người trong vụ việc.