TP.HCM: Trường cấp 3 phát cảnh báo nóng đến phụ huynh và học sinh, liên quan đến chiêu trò lừa đảo
Ngày 29/12/2025, Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM) đã phát đi cảnh báo khẩn về một thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi, lợi dụng danh tính học sinh để thu thập thông tin liên hệ, từ đó thực hiện hành vi đe dọa và chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin từ nhà trường, kẻ xấu mạo danh học sinh trong cùng lớp, sử dụng tên thật của một em đang học tại trường, rồi gọi điện cho phụ huynh của học sinh khác với lý do “con mất điện thoại và không còn danh bạ”, nhằm xin số điện thoại của các bạn trong lớp. Sau khi có danh bạ, đối tượng tiếp tục liên hệ trực tiếp với học sinh bị lộ thông tin, tự xưng là công an hoặc cơ quan chức năng để hù dọa, gây hoang mang tâm lý, mở đường cho các bước lừa đảo tiếp theo như yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mã OTP hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
Trường THPT Bùi Thị Xuân nhấn mạnh, các cơ quan công an và cơ quan chức năng tại Việt Nam không làm việc qua điện thoại đối với những nội dung quan trọng, mà luôn có giấy mời, văn bản chính thức hoặc làm việc trực tiếp tại trụ sở. Ngoài ra, nhà trường cũng đề nghị phụ huynh và học sinh tuân thủ “quy tắc 3 không”: không cung cấp số điện thoại, dữ liệu cá nhân của học sinh và bạn bè khi chưa xác minh danh tính người gọi; không tin các cuộc gọi tự xưng là công an hoặc cơ quan chức năng qua điện thoại; không chuyển tiền hay cung cấp mã OTP dưới bất kỳ lý do nào nếu chưa kiểm chứng qua kênh chính thống. Nếu nhận được cuộc gọi nghi vấn, phụ huynh và học sinh cần liên hệ ngay giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường để xác minh, đồng thời báo cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
Trong bối cảnh các chiêu lừa đảo qua mạng và điện thoại gia tăng mạnh, nhất là dịp cận Tết và cuối năm, giới chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo phụ huynh nên tăng cường giám sát việc sử dụng thiết bị số của con em, thường xuyên nhắc nhở trẻ không chia sẻ dữ liệu cá nhân, không bấm vào liên kết lạ, không cung cấp OTP và cần bình tĩnh khi nhận các thông tin gây sốc, đe dọa. Nhiều thủ đoạn như “bắt cóc online”, mạo danh công an, nhà trường, người thân để yêu cầu chuyển tiền đã được ghi nhận thời gian gần đây, cho thấy nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân có thể dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng về tài chính lẫn an toàn tinh thần đối với học sinh.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu theo Điều 174, với khung hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân nếu giá trị chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Việc thu thập, mua bán, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của người khác để phục vụ mục đích phạm pháp có thể cấu thành tình tiết tăng nặng hoặc bị xử lý trong các tội danh liên quan như xâm phạm bí mật thư tín, điện thoại, mạng máy tính.