Đời sống

TP.HCM: Cho vay nạng lãi lên đến 720% một năm, Chu Mạnh Cường cùng đồng phạm nhận kết cục 'đắng'

TAND TP.HCM cho biết vừa tuyên án Chu Mạnh Cường cùng đồng phạm về cho vay lãi nặng, tạt sơn đe dọa con nợ, nhấn mạnh cảnh báo tín dụng đen.

Ngày 3/12/2025, TAND TP.HCM đã đưa vụ án “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Chu Mạnh Cường cầm đầu ra xét xử sơ thẩm. Chu Mạnh Cường (sinh năm 1995, trú tại TP.HCM) cùng 9 đồng phạm bị xử lý nghiêm minh vì lập nhóm cho vay mang tên “mới nổi”, hoạt động qua ứng dụng Messenger với mục đích cho vay lãi nặng và dùng thủ đoạn bạo lực đe dọa con nợ.

Tòa án tuyên phạt Chu Mạnh Cường 2 năm 9 tháng tù, các đồng phạm gồm Cao Đắc Nguyên, Lê Văn Hùng và những thành viên còn lại bị 2 năm 3 tháng tù, đồng thời buộc phải khắc phục hậu quả, trả lại phần lợi nhuận bất chính thu được từ hoạt động cho vay. Phán quyết này nhằm răn đe hành vi tín dụng đen, bảo vệ quyền lợi người dân và cảnh báo các hình thức vay tiền trái pháp luật.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2023, Cường lập nhóm cho vay “mới nổi” và tổ chức hoạt động có hệ thống: phân công người tìm khách và xét duyệt hồ sơ vay, người cho vay và ghi chép chi tiết, người thu lãi và đòi nợ, sẵn sàng dùng biện pháp mạnh nếu người vay chậm hoặc không trả. Mức lãi suất nhóm này áp dụng lên tới 280% – 720%/năm, vượt xa mức tối đa theo quy định pháp luật, khiến người vay rơi vào vòng nợ chồng nợ. Khi người vay chậm trả, nhóm không chỉ nhắn tin, gọi điện mà còn tạt sơn vào nhà nhằm uy hiếp, gây áp lực trả nợ, khiến cộng đồng bức xúc.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cường đã bỏ ra khoảng 2,2 tỉ đồng để cho ít nhất 8 người vay và thu lợi bất chính hơn 4,1 tỉ đồng. Việc tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ cụ thể, trả công cho từng đồng phạm cho thấy đây không phải hành vi cá nhân lẻ tẻ mà là một đường dây tín dụng đen có cấu trúc. Nhiều người vay rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất, bị đe dọa tinh thần nghiêm trọng, đồng thời cộng đồng phản ánh đến cơ quan chức năng, tạo áp lực xử lý mạnh mẽ.

Trong những năm gần đây, nhiều nhóm cho vay nặng lãi xuất hiện với thủ đoạn đe dọa, tạt sơn, ném chất bẩn nhằm ép trả nợ. Cơ quan công an và tòa án đã tăng cường truy quét các tổ chức này để hạn chế rủi ro cho người dân, ngăn chặn tín dụng đen biến tướng. Các chuyên gia pháp lý khuyến cáo người dân chỉ nên vay vốn từ các tổ chức tài chính, ngân hàng uy tín, tránh tham gia các hình thức vay nặng lãi qua mạng xã hội hoặc tín dụng đen. Khi phát hiện hành vi cho vay bất hợp pháp, bạo lực, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được bảo vệ quyền lợi.

Vụ án của Chu Mạnh Cường và nhóm “mới nổi” là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về tình trạng cho vay lãi nặng kết hợp đòi nợ bằng bạo lực. Hình phạt nghiêm minh cùng việc buộc trả lại lợi nhuận bất chính nhằm răn đe các nhóm tương tự, bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của cộng đồng, đồng thời nhắc nhở người dân cần tỉnh táo, lựa chọn kênh vay vốn hợp pháp, minh bạch và uy tín.