Đời sống

Phụ huynh học sinh trường Kim Thủy đã cho con đi học lại sau khi hiệu trưởng, hiệu phó bị cách chức

Sau khi chính quyền địa phương ban hành quyết định cách chức hiệu trưởng và phó hiệu trưởng liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục học sinh nhập viện, toàn bộ học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy đã trở lại trường học tập bình thường.

Sáng 22/12, ghi nhận tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị), 100% học sinh đã đến lớp đầy đủ, không còn tình trạng phụ huynh cho con nghỉ học như những ngày trước đó.

Trước đó, vào giữa tháng 12, hơn 40 học sinh của trường có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú, phải nhập viện theo dõi và điều trị. Vụ việc khiến nhiều phụ huynh lo lắng, mất niềm tin vào công tác quản lý của nhà trường nên đã cho con em nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Liên quan đến vụ việc, ngày 19/12, UBND xã Kim Ngân đã ban hành quyết định cách chức ông Đỗ Văn Mỹ – Hiệu trưởng nhà trường và bà Đỗ Thị Hồng Huế – Phó Hiệu trưởng, do để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, điều hành, đặc biệt là trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú.

Theo chính quyền địa phương, các sai sót của ban giám hiệu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe học sinh, gây dư luận xấu và làm gián đoạn hoạt động dạy – học của nhà trường.

Sau khi có quyết định xử lý cán bộ, UBND xã Kim Ngân đã tổ chức họp với phụ huynh, cam kết tăng cường kiểm tra, giám sát bếp ăn bán trú, đồng thời bố trí nhân sự tạm thời để đảm bảo hoạt động quản lý trường học được thông suốt.

Phụ huynh yên tâm đưa con trở lại trường

Một phụ huynh học sinh cho biết, quyết định cách chức ban giám hiệu là cần thiết và kịp thời, giúp phụ huynh yên tâm hơn khi gửi con em học tập tại trường. “Sau khi chính quyền vào cuộc quyết liệt, chúng tôi đồng ý cho con đi học trở lại”, phụ huynh này chia sẻ.

Đại diện nhà trường cho biết, hiện toàn bộ học sinh bán trú đã sinh hoạt, ăn uống bình thường, sức khỏe ổn định. Nhà trường cũng xây dựng kế hoạch dạy bù, bổ sung kiến thức cho các em trong thời gian nghỉ học trước đó.

Phía UBND xã Kim Ngân khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục và y tế siết chặt công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các trường có tổ chức bếp ăn bán trú, nhằm tránh để xảy ra sự cố tương tự.

Theo Luật An toàn thực phẩm 2010, người đứng đầu cơ sở có bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm do vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài xử lý kỷ luật hành chính, tùy mức độ vi phạm, cá nhân và tổ chức liên quan có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 115/2018/NĐ-CP, thậm chí bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.