Đời sống

Phát hiện hơn 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn chỉ trong 2 ngày cuối tuần, CSGT tiếp tục răn đe

Theo thông tin từ báo Lao động, trong hai ngày cuối tuần 27-28/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã phát hiện và xử lý hơn 5.000 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, trong đó đa số vi phạm thuộc nhóm tuổi từ 36-55 tuổi. Đây là nhóm lao động chính và là đối tượng có tỷ lệ vi phạm cao nhất.

Trong chiến dịch kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn của lực lượng CSGT triển khai đồng loạt trên nhiều tuyến đường trọng điểm, tổng số trường hợp vi phạm được phát hiện trong hai ngày cuối tuần đã vượt con số 5.000 lái xe. Đáng chú ý, lực lượng thực thi cho biết nhóm tuổi từ 36-55 chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các trường hợp vi phạm, cho thấy thói quen sử dụng rượu bia sau các buổi gặp gỡ, liên hoan cuối năm vẫn khá phổ biến ở nhóm này. 

Số liệu thống kê. Ảnh: Báo Lao động

Trước đó, các đợt kiểm tra nồng độ cồn cũng đã ghi nhận tình trạng vi phạm tương tự. Chẳng hạn, trong một chiến dịch kiểm soát vào ngày 21/12/2025, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã đồng loạt kiểm tra và phát hiện gần 2.400 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, với nhóm tuổi từ 36-55 cũng chiếm tỷ lệ cao nhất (>60 %). Đây là tín hiệu cho thấy hành vi sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới vi phạm giao thông. 

Việc kiểm soát nồng độ cồn không có vùng cấm, ngoại lệ

Cơ quan chức năng nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn không chỉ nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông mà còn góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đặc biệt là trong dịp lễ, Tết khi mật độ xe cộ lưu thông tăng cao. CSGT tiếp tục triển khai các biện pháp đồng bộ, kiểm tra tại các khung giờ cao điểm và trên nhiều tuyến đường trọng yếu nhằm răn đe hiệu quả. 

Việc điều khiển phương tiện khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt mức quy định là hành vi bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm và xử lý. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/1/2025), người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử phạt hành chính nghiêm khắc, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây tai nạn nghiêm trọng. Mức phạt có thể lên đến hàng chục triệu đồng tùy theo loại phương tiện và mức nồng độ cồn đo được, đồng thời kèm theo các biện pháp tố tụng bổ sung theo quy định.