Đời sống

Nguyên nhân khiến thanh niên sinh năm 2008 cướp vé số của ông lão khuyết tật ngồi xe lăn ở Đà Nẵng

Ngày 23/12/2025, vào khoảng 15h10, Văn Viết Long (sinh năm 2008, trú phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng) đã bị lực lượng Công an phường Hải Vân phối hợp với người dân bắt giữ ngay sau khi thực hiện hành vi cướp giật vé số của một người bán vé số khuyết tật dạo trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng. Đây là vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận bởi nạn nhân là người có hoàn cảnh khó khăn và mất khả năng vận động. 

Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng, trước khi gây án, Long điều khiển xe máy biển số 75F1-263.xx lang thang trên các tuyến đường, không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tìm sơ hở để phạm tội. Khi đến lô 17, đường Nguyễn Tất Thành, Long phát hiện ông Ngô Văn Quý (SN 1960, trú phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) – người khuyết tật đang ngồi trên xe lăn bán vé số. 

Lợi dụng hoàn cảnh và sự mất cảnh giác của ông Quý, Long giả vờ hỏi mua vé số. Khi nạn nhân đưa ra 13 tập vé số để lựa chọn, Long chỉ trả lại 1 tập, giữ lại 12 tập còn lại (khoảng 360 tờ vé số) và yêu cầu ông Quý chọn giúp 2 tờ rồi phóng xe máy bỏ chạy. Nghe tiếng hô cướp của nạn nhân, tổ tuần tra Công an phường Hải Vân đang làm nhiệm vụ gần đó phối hợp cùng người dân truy đuổi và khống chế bắt giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật. 

Văn Viết Long (sinh năm 2008, trú phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng). 

Đại diện cơ quan điều tra cho biết, Long bị tạm giữ để hình sự điều tra hành vi “cướp giật tài sản” theo quy định pháp luật, phục vụ công tác xử lý và điều tra mở rộng. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật Việt Nam. 

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về vấn nạn lợi dụng người bán vé số, đặc biệt là những người có hoàn cảnh đặc biệt như người già, người khuyết tật để thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp giật. Trước đó, từng có nhiều trường hợp tương tự xảy ra trên cả nước khi các đối tượng tiếp cận, giả vờ mua vé số rồi cướp tài sản của trẻ em, người già và người khuyết tật bán vé số dạo khiến dư luận phẫn nộ. 

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự Việt Nam, hành vi cướp giật tài sản có thể bị xử lý hình sự với hình phạt tùy theo tính chất, mức độ thiệt hại và hậu quả gây ra. Đối với hành vi cướp giật tài sản quy định tại Điều 171 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người phạm tội có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm hoặc hơn, và có thể bị phạt tiền, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì hình phạt có thể tăng nặng hơn. Án phạt cụ thể sẽ do tòa án quyết định căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ và mức độ sai phạm của bị cáo trong quá trình xét xử chính thức.