Chi tiết những trường hợp sẽ được tặng đến 2 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2026
Ngày 13/11, Liên đoàn Lao động TP.HCM dự kiến, khoảng 350.000 người lao động, công đoàn viên sẽ được nhận hỗ trợ bằng tiền mặt và các hình thức thức khác trong dịp tết 2026 này.
Cụ thể dự án này sẽ nhắm đến thực hiện chăm lo tết ở các công đoàn cơ sở, tập trung vào đoàn viên, người lao động đang trực tiếp sản xuất, ưu tiên trường hợp có hoàn cảnh khó khăn như: Bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, bị nợ tiền lương, tiền thưởng...
Về mức chăm lo sẽ không quá 1 triệu đồng/người, chi bằng tiền mặt từ nguồn kinh phí dự phòng và quỹ hoạt động thường xuyên hiện có, cụ thể như sau:
- Đoàn viên công đoàn, mức chăm lo tối đa không quá 1 triệu đồng/người.
- Thân nhân gia đình liệt sĩ công vận, Mẹ Việt Nam anh hùng, mức chăm lo tối đa không quá 1 triệu đồng/người.
- Người lao động trong doanh nghiệp có tổ chức công đoàn nhưng có đóng kinh phí công đoàn, mức chăm lo tối đa không quá 500.000 đồng/người.
- Đoàn viên nghiệp đoàn, mức chăm lo tối đa không quá 1 triệu đồng/người.
- Cán bộ công vận, cán bộ công đoàn hưu trí, mức chăm lo tối đa không quá 500.000 đồng/người.
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đối tượng khó khăn khác do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM quyết định, mức chăm lo tối đa không quá 1 triệu đồng/người.
- Riêng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo…) tối đa: 2 triệu đồng/người.
Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức "Tết Sum vầy" và chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026".
Tại đây, Liên đoàn sẽ cung cấp các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, chất lượng với giá ưu đãi, tặng phiếu mua hàng, tặng sản phẩm với giá 0 đồng, giảm giá, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc... cho đoàn viên, người lao động. Ngoài ra cũng cung cấp các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, phục vụ nhu cầu ngày tết của người lao động.
Địa điểm tổ chức 2 chương trình này sẽ diễn ra tại các khu chế xuất, khu công nghiệp hoặc xã, phường có đông đoàn viên, người lao động với các hoạt động thăm hỏi, động viên, trao quà, trao vé xe, vé tàu, vé máy bay.
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bao gồm: Tờ trình; biên bản họp xét; danh sách số lượng đoàn viên, người lao động đề nghị hỗ trợ theo đó nêu rõ hoàn cảnh từng trường hợp, mức đề xuất hỗ trợ; minh chứng hoàn cảnh kèm theo.
Để tránh trùng lặp đối tượng đã được hỗ trợ, Công đoàn Y tế Việt Nam đề nghị Công đoàn cơ sở không đề xuất các trường hợp đã được hỗ trợ theo Công văn 246/CĐYT ngày 8/8/2025 về việc hỗ trợ đoàn viên bị tai nạn lao động mắc bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh.
Đặc biệt, cấp công đoàn cơ sở sẽ có các chương trình "Bữa cơm tất niên Công đoàn" tại công đoàn cơ sở.

Công đoàn hỗ trợ công nhân dịp Tết (Ảnh: Văn Quân).
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân bổ đến Liên đoàn Lao động TP.HCM 300 vé máy bay 1 chiều (gồm người lao động và 1 người thân đi cùng như: chồng/vợ, bố, mẹ, con), kèm theo 300 suất quà tặng trị giá 300.000 đồng/suất. 1.200 vé tàu, ghế ngồi mềm 2 chiều (bao gồm người lao động và không quá 3 người thân đi cùng như: chồng/vợ, con, bố, mẹ), kèm 1.200 suất quà tặng trị giá 300.000 đồng/suất.
Riêng Liên đoàn Lao động TP.HCM có chương trình "Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên" năm 2026. Đoàn viên, người lao động khó khăn hoặc nhiều năm chưa về quê đón tết được ưu tiên. Cụ thể có 2.000 vé tàu (ghế ngồi mềm, 1 chiều); 500 vé máy bay (1 chiều); 3.500 vé xe (ghế ngồi, 1 chiều) đi từ TP.HCM ra một số tỉnh miền Trung và Hà Nội.
Đối với đoàn viên, người lao động không về quê đón tết thì tổ chức chương trình "Tết không xa nhà". Trong đó gồm các hình thức hoạt động như đến thăm, tặng quà, tổ chức tết cho công nhân tại các khu nhà trọ, trên công trình, dự án...