Phú Thọ: Gây tai nạn khiến 1 người tử vong, tài xế taxi bỏ xe rồi thản nhiên đi bộ vào nhà nghỉ ngủ
Sau cú đâm khiến một nam thanh niên tử vong, tài xế taxi không dừng xe mà tiếp tục rời khỏi hiện trường. Khi ô tô hư hỏng, người này bỏ xe, đi bộ đến một nhà nghỉ gần đó ngủ trước khi đến cơ quan công an trình diện.
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Thiệu (32 tuổi, trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Vụ án gây chú ý bởi sau khi xảy ra va chạm khiến một người tử vong, tài xế được xác định biết có tai nạn nhưng không dừng lại giải quyết mà tiếp tục điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.
Theo thông tin ban đầu, khuya 17.9, tại Km3+200 đường Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô chưa xác định được biển kiểm soát và xe mô tô do D. (20 tuổi) điều khiển, chở theo H. (20 tuổi).
Cú va chạm khiến cả D. và H. bị thương. Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, D. đã tử vong tại bệnh viện. H. tiếp tục được điều trị. Chiếc xe mô tô cũng bị hư hỏng sau vụ tai nạn.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông đã tiếp nhận, xác minh thông tin và chuyển nguồn tin về tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra, làm rõ.
Quá trình truy xét, cơ quan công an xác định chiếc ô tô liên quan đến vụ tai nạn mang biển kiểm soát 88H-037.xx, do Nguyễn Văn Thiệu điều khiển.
Theo lời khai của Thiệu, người này làm nghề lái xe taxi. Thời điểm xảy ra tai nạn, Thiệu đang điều khiển ô tô thì buồn ngủ và đã đâm vào phía sau xe mô tô của các nạn nhân.
Sau cú va chạm mạnh, Thiệu biết đã xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, do lo sợ phải chịu trách nhiệm, người này không dừng xe mà tiếp tục điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.
Chiếc xe chỉ đi được một đoạn thì bị hư hỏng, không thể tiếp tục di chuyển. Thiệu sau đó bỏ lại ô tô, đi bộ đến một nhà nghỉ gần đó và ngủ.
Đến gần trưa hôm sau, biết không thể trốn tránh trách nhiệm, Thiệu đã đến cơ quan điều tra trình diện và làm việc.
Từ lời khai của bị can cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.
Việc một người điều khiển phương tiện gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường là tình tiết đặc biệt được cơ quan chức năng làm rõ trong quá trình điều tra. Bên cạnh việc xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn, cơ quan điều tra còn phải làm rõ diễn biến sau va chạm, tình trạng của người điều khiển phương tiện và các tình tiết liên quan để có căn cứ xử lý.
Bỏ trốn sau tai nạn có thể đối mặt trách nhiệm hình sự
Cơ quan công an khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện phải lập tức dừng xe, giữ nguyên hiện trường trong phạm vi cần thiết, kiểm tra tình trạng người bị nạn và kịp thời đưa người bị thương đi cấp cứu. Người điều khiển phương tiện đồng thời phải trình báo cơ quan chức năng, cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.
Trong những vụ tai nạn có người bị thương hoặc tử vong, việc người điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường có thể khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn, đồng thời có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định pháp luật nếu đủ căn cứ.
Trong vụ án này, Nguyễn Văn Thiệu đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Các tình tiết của vụ việc, trong đó có việc Thiệu rời khỏi hiện trường sau tai nạn, sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét trên cơ sở chứng cứ và quy định pháp luật.
Vụ án hiện đang tiếp tục được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.