'Tóm gọn' 2 đối tượng lừa bán thiếu niên 14 tuổi sang Trung Quốc làm vợ với giá 280 triệu đồng
Theo thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An cho biết, hôm nay ngày 10/10, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ, bàn giao 2 đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi cho Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 4/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An và lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Lương Thị Hưng (sinh 1988, trú tại bản Piêng Ồ, xã Nga My, tỉnh Nghệ An) và Vi Thị Phượng (sinh 1968, trú tại bản Cánh, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán người.
Vụ án được phát hiện khi các đơn vị thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án NA1025, đấu tranh với đường dây mua bán người dưới 16 tuổi trên địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, vào năm 2019 hai đối tượng Lương Thị Hưng và Vi Thị Phượng đã lừa đưa Vi Thị Thùy Châu (khi đó mới 14 tuổi) từ Việt Nam sang Trung Quốc, bán cho một người đàn ông bản địa làm vợ với giá 5 vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng 280 triệu đồng).
Với tình hình trên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ và bàn giao đối tượng cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào ngày 29/9, TAND tỉnh Cà Mau đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi". Qua đó tuyên phạt tổng cộng 113 năm tù đối với 9 bị cáo.
Cụ thể, Danh Thị Mau (SN 1972) và Nguyễn Thị Loan (SN 1984; cùng ngụ xã Hoà Bình, tỉnh Cà Mau) được xác định là 2 kẻ cầm đầu, lĩnh 56 năm tù về 2 tội danh "Mua bán người" và "Mua bán người dưới 16 tuổi"; 7 bị cáo còn lại lãnh từ 5 năm đến 12 năm tù... với các tội "Mua bán người" và "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Được biết, từ năm 2014 đến cuối năm 2023, Mau đã câu kết chặt chẽ với Loan và các đồng phạm khác để tìm kiếm, dụ dỗ và lừa bán 47 phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc gả bán cho đàn ông bản địa.
Khi gia đình nạn nhân đồng ý, Mau hứa trả từ 30 triệu đến 170 triệu đồng và yêu cầu nạn nhân ký giấy cam kết "Tự nguyện lấy chồng" trước khi giao tiền. Sau đó, các nạn nhân được tổ chức xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, họ bị đưa đến điểm tập trung rồi gả bán. Những phụ nữ không đồng ý sẽ bị các đối tượng nhốt lại và bị đe dọa.
Những người đàn ông Trung Quốc muốn cưới vợ phải trả từ hơn 200 triệu đồng đến 600 triệu đồng/người. Khi đã trừ chi phí, Mau hưởng lợi từ 2 triệu đến 10 triệu đồng/người, còn Loan hưởng lợi từ 20 triệu đến 35 triệu đồng/người.