Sát hại vợ vì bị chê 'không lo làm ăn' : Người đàn ông thực hiện một việc sau khi nghe tin vợ mất
Sau khi bị vợ cằn nhằn hết lần này đến lần khác, người đàn ông ở An Giang đã tức giận mà chém nạn nhân nhiều nhát. Hé lộ hành động của đối tượng sau khi nghe tin vợ mất.
Vào 17h30 ngày 21/10, ông Phan Văn Liêm (50 tuổi, cư trú khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) đang ngồi uống rượu một mình tại nhà. Khoảng 19h cùng ngày, ông Liêm và vợ là L.T.L. (47 tuổi) bất ngờ xảy ra cãi nhau. Lúc này ông Liêm ngừng uống rượu bỏ vào phòng nhưng bà L. nằm võng tiếp tục cằn nhằn nói ông không lo làm ăn.

Tức giận, Liêm lấy dao tự chế dài 76cm chém vào vùng hông bên trái bà L. 2 nhát, sau đó đối tượng mang dao vào phòng ngủ.
Bà L. tiếp tục có lời lẽ thách thức nên Liêm càng thêm tức giận, liên dùng cán dao chém tiếp vào người bà L. nhiều cái rồi bỏ vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Khi người thân phát hiện bà L. bị chém đã lập tức đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu, tuy nhiên vì vết thương quá nặng nên bà đã tử vong.
Sáng hôm sau khi hay tin vợ tử vong, ông Liêm đến Công an phường Mỹ Thới đầu thú và giao nộp cây dao.
Đến sáng 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Phan Văn Liêm (50 tuổi, cư trú khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Giết người.

Theo tìm hiểu, căn cứ quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội giết người có thể phải chịu khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình (áp dụng đối với trường hợp người phạm tội giết người thể hiện mức độ và tính nguy hiểm cao của tội phạm); phạt tù từ 07 năm đến 15 năm (áp dụng đối với người phạm tội giết người nhưng không thuộc các tình tiết tăng nặng ở khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự); phạt tù từ 01 năm đến 05 năm (áp dụng trong trường hợp chuẩn bị phạm tội).
Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.