Hà Nội: Bản án thích đáng cho gã đàn ông đâm người lạ trọng thương vì thấy ôm nhân tình ở phòng trọ
Khi thấy nhân tình ôm người lạ, gã đàn ông sẵn có cồn trong người đã lấy dao đâm tình địch trọng thương rồi coi như không có gì xảy ra.
Theo hồ sơ vụ án, sự việc xảy ra vào khoảng tháng 12/2024, lúc này bị cáo Trần Văn Hoàng (36 tuổi) đang có quan hệ tình cảm với chị X (37 tuổi), hai người quen nhau khi làm công nhân tại công trường ở Khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng, Hà Nội). Đến tối 6/12/2024, Hoàng uống rượu với các công nhân cùng phòng trọ ở phường Phú Thượng. Đến 21h15 cùng ngày, Hoàng đến khu trọ của chị X ở ngõ 209, đường An Dương Vương (phường Phú Thượng) để đón chị sang phòng trọ của mình (cách đó 700m).
Tuy nhiên khi đứng trước cửa phòng trọ chị X, Hoàng bất ngờ thấy anh Hồ Hữu B (40 tuổi, là công nhân làm cùng công trường) cũng đi xe máy đến rủ chị X đi ăn. Sau khi cả 3 người nói chuyện với nhau, chị X không đi cùng Hoàng mà quyết định đi cùng anh B. Vì vậy, bị cáo Hoàng quay về phòng trọ của mình và tiếp tục ngồi uống rượu.

Khoảng 22h cùng ngày, Hoàng cầm con dao gọt hoa quả trên bàn rồi phóng xe đến tìm chị X. Khi đến gần phòng trọ của nhân tình, bị cáo Hoàng thấy chị X và anh B đang đứng ôm nhau trước cửa nhà. Máu ghen tuông nổi lên, Hoàng túm áo chị X kéo ra sau rồi đứng đối diện với anh B (đang ngồi trên xe máy).
Sau đó, đối tượng này rút dao nhọn trong túi quần đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực trái của anh B. Thấy vậy, chị X liền lao tới can ngăn, đẩy Hoàng ra, có cơ hội anh B liền ôm vết thương, vứt xe máy, bỏ chạy. Sau đó, bị cáo Hoàng đưa chị X về phòng trọ của chị, lấy một chiếc áo nỉ của chị X để lau máu trên tay và con dao vừa gây án.
Về đến phòng trọ của mình, Hoàng vứt dao và áo xuống giường rồi nói với bạn cùng phòng trọ: "Bạn đi vứt con dao và cái áo cho tôi", rồi lên giường ngủ. Sau đó, người bạn cùng phòng trọ đã mang dao gây án và áo đi vứt ở bãi rác gần nhà.
Phía nạn nhân B. sau khi bị đâm và chạy thoát đã được mọi người đưa đi cấp cứu. Đến ngày 11/12/2024, nạn nhân được xuất viện. Hiện tại, anh B. bị 1 vết thương ở thành ngực trái, 1 vết gây tổn thương màng phổi. Do được cấp cứu kịp thời, anh B giữ được tính mạng nhưng bị tổn hại 15% sức khỏe.

Ngày 7/12/2024, Trần Văn Hoàng bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người. Cơ quan chức năng xác định, nồng độ cồn của Hoàng là 0,116mg/L khí thở. Đến ngày 15/10, TAND Hà Nội tuyên phạt Trần Văn Hoàng mức án 9 năm tù về tội "Giết người". Được biết, bị cáo Hoàng đã có vợ và 1 con.
Về trách nhiệm dân sự, em trai của bị cáo Hoàng đã đến gặp anh B. và bồi thường 25 triệu đồng. Nạn nhân B. không có yêu cầu về bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.