Tác giả: Trà My
12/09/2025 08:00 (GMT + 7)
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Hoàng Đức Cường – Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn cho biết từ nay đến hết năm 2025, trên Biển Đông dự báo xuất hiện 5–7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, khoảng một nửa trong số này có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Hoạt động của bão kết hợp với không khí lạnh có thể gây mưa lớn cục bộ, kèm nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt ở các tỉnh miền Trung.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong bản tin dự báo xu thế thời tiết một tháng tới (từ 11/9 đến 10/10), đợt không khí lạnh đầu tiên nhiều khả năng sẽ xuất hiện vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, đợt lạnh này được đánh giá có cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định, vì vậy chưa gây ra thay đổi lớn về nền nhiệt ở các tỉnh miền Bắc.
Các chuyên gia khí tượng cho hay thời điểm kết thúc gió mùa mùa hè năm nay xấp xỉ trung bình nhiều năm (đầu–giữa tháng 10), còn gió mùa mùa đông sẽ bắt đầu cuối tháng 10 và tăng cường độ từ tháng 11.
Đáng chú ý, dự báo nửa cuối tháng 12/2025, khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc rất cao, có thể ảnh hưởng mạnh đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Hiện tượng El Nino đang suy yếu và La Nina nhiều khả năng xuất hiện vào cuối năm được xem là nguyên nhân khiến mùa đông 2025–2026 có thể lạnh hơn trung bình nhiều năm.
Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết để chủ động bảo vệ sức khỏe, cũng như chuẩn bị phương án phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi.