Đời sống

Xôn xao vụ đàn sói hoang ở Điện Biên liên tiếp tấn công gia súc gây thiệt hại lớn, chính quyền vào cuộc xác minh

Ngày 28/7, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin về việc đàn chó sói hoang liên tục tấn công đàn gia súc thả rông tại khu vực rừng trên địa bàn xã Núa Ngam, huyện Điện Biên.

Trước đó, theo phản ánh từ người dân và báo chí, trong nhiều ngày qua đã xuất hiện tình trạng trâu, bò của các hộ dân bị tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng. Qua dấu vết để lại tại hiện trường, người dân nghi ngờ thủ phạm là loài chó rừng (Canis aureus) hoặc sói đỏ (Cuon alpinus) – những loài động vật thuộc Nhóm IB trong danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ theo quy định tại Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hình ảnh gia súc nghi bị sói hoang tấn công. Ảnh: Người dân cung cấp 

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, nếu xác định có sự xuất hiện của động vật hoang dã thì phải có biện pháp bảo vệ người dân, đồng thời đảm bảo quy trình cứu hộ, bảo tồn động vật đúng pháp luật. Tuyệt đối nghiêm cấm người dân săn bắt, giăng bẫy hoặc xua đuổi động vật hoang dã trái phép.

Trong trường hợp cần thiết, Chi cục Kiểm lâm phải chủ động hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh, không xâm phạm khu vực sinh sống tự nhiên của động vật hoang dã. Nếu cần cứu hộ động vật, địa phương phải liên hệ ngay với cơ quan chuyên môn để được hỗ trợ.

Trao đổi với báo Lao Động, đại diện UBND xã Núa Ngam cho biết, từ tháng 4 đến ngày 15/7/2025, trên địa bàn các bản Na Côm, Hin Phon, Huổi Chanh và Sơn Tống liên tục xảy ra các vụ việc đàn sói hoang tấn công đàn gia súc. Chỉ trong vòng khoảng 3 tháng, đàn sói này đã giết chết tổng cộng 50 con trâu, bò của 31 hộ dân, gây thiệt hại ước tính gần 350 triệu đồng.

Chính quyền xã đã thống kê thiệt hại, đồng thời báo cáo lên huyện và các cơ quan chức năng để có biện pháp hỗ trợ người dân cũng như triển khai biện pháp phòng chống, bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng cho người dân khu vực có nguy cơ cao.

g