Đời sống

Vì sao bão số 3 lại mang tên Wipha? Giải mã ý nghĩa và điều bất ngờ đằng sau cái tên

Bão số 3 trên Biển Đông năm nay có tên quốc tế là Wipha, nhiều người bày tỏ thắc mắc ý nghĩa của tên gọi này. 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Wipha là một tên gọi khá quen thuộc từng xuất hiện trong các năm 2001, 2007, 2013 và 2019. Điều thú vị là Wipha là tên do Thái Lan đề xuất, mang nghĩa “lộng lẫy” hoặc “rạng rỡ”, chỉ tên của một người phụ nữ xinh đẹp.

Bão số 3 trên Biển Đông năm nay có tên quốc tế là Wipha. Ảnh minh hoạ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng của Hong Kong (Trung Quốc), vào khoảng 20h ngày 20/7, bão Wipha duy trì sức gió cực đại gần tâm bão lên tới 130 km/h. Đến 6h sáng 21/7, tâm bão cách Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 233 km về phía đông, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 15-20 km/h.

Dự báo đến 19h ngày 21/7, bão sẽ nằm ở phía bắc Vịnh Bắc Bộ, sức gió tăng lên cấp 11-12, giật cấp 15. Sau đó, bão di chuyển tiếp và có khả năng đổ bộ vào khu vực Hải Phòng – Thanh Hóa, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 22/7.

Cây cối bị ngã sau khi bão Wipha đổ bộ tại thành phố Giang Môn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) hôm 20/7

Tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và Vân Đồn (Quảng Ninh) sáng 21.7 đều ghi nhận tình trạng mưa lớn, tầm nhìn hạn chế chỉ 2,5km. Sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) có gió nhẹ, mưa nhỏ, ảnh hưởng bước đầu từ cơn bão.

Việt Nam hiện có 10 tên bão do nước ta đề xuất trong danh sách luân phiên của Ủy ban Bão và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đến thời điểm tháng 10 năm 2024. Danh sách bao gồm các tên mang âm hưởng Việt như: Sơn Tinh, Cỏ May, Ba Vì, Lục Bình, Sơn Ca, Trà Mi, Hạ Long, Bằng Lăng, Sông Đà, Sao La.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn cũng cho biết, việc đặt tên giúp tránh nhầm lẫn thông tin khi cùng một thời điểm có thể tồn tại 2–3 cơn bão trên cùng khu vực hoặc nhiều hơn. Các cơn bão thường tồn tại từ 7–8 ngày, có thể lâu hơn tùy vào điều kiện khí quyển.