Đời sống

Thông tin liên quan tới sự cố tràn bờ bao tại Hưng Yên, cơ quan chức năng khẳng định không vỡ đê

Sau khi bão số 3 đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ, nhiều địa phương ghi nhận mưa lớn, gió mạnh, gây ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi và hạ tầng nông nghiệp.

Tại xã Hồng Vũ, huyện Ân Thi, một đoạn bờ bao dẫn nước tại kênh Cù Là bị tràn dài khoảng 80m. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định đây không phải là sự cố vỡ đê và khu vực bị tràn cũng không nằm trong hệ thống đê bối hay đê Hồng Hà II.

Một số xã ven biển tỉnh Hưng Yên có gió to, nước biển tràn qua đường bao đê biển.

Ảnh: Báo Lao Động

Theo báo cáo nhanh từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên, trưa 22.7, sau khi bão số 3 quét qua địa bàn, lượng mưa đo được tại khu vực phía Bắc tỉnh dao động từ 40–80mm, trong khi phía Nam ghi nhận lượng mưa lớn hơn, từ 100–200mm. Gió giật mạnh cấp 8–9 cũng gây ra nhiều thiệt hại cho hạ tầng nông nghiệp và ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân.

Trong đó, một số khu vực cửa sông, ven biển, vùng trũng thấp như sông Hồng, sông Trà Lý và các bãi bồi ven sông xuất hiện tình trạng tràn bờ. Riêng tại xã Hồng Vũ, đoạn bờ bao kênh dẫn Cù Là bị tràn dài khoảng 80m. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định, đây không phải là tuyến đê chính, không nằm trong đê bối hay đê Hồng Hà II, là tuyến đê lớn và quan trọng tại địa phương.

Ngay sau sự cố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã phối hợp cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tổ chức kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ ảnh hưởng, đồng thời đề xuất các giải pháp ứng phó, gia cố nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực trong thời gian tới.