Ngày 8/7, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố 5 bị can trong vụ giết mổ, buôn bán thịt lợn chết, thịt lợn nhiễm bệnh, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm.
Theo đó, các đối tượng bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” gồm: Lê Văn Tươi (SN 1994, trú tại Thường Tín, Hà Nội); Nguyễn Thị Thư (SN 1998, vợ bị can Tươi); Đặng Văn Huy (SN 1987, trú tại phường Tùng Thiện, Hà Nội) và Dư Đình Hợi (SN 1983) và Nguyễn Viết Chiếm (SN 1987, cùng trú tại xã Hòa Xá, TP Hà Nội)
Trước đó, Báo Lao Động phản ánh tình trạng thịt lợn chết, lợn bệnh bị giết mổ rồi bán ra thị trường với số lượng lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) TP Hà Nội đã vào cuộc, ra quyết định khởi tố ba vụ án hình sự, đồng thời tiến hành điều tra mở rộng với các đối tượng liên quan.

Ngày 30/6, tổ công tác liên ngành kiểm tra cơ sở giết mổ của Lê Văn Tươi tại Thường Tín, phát hiện 45 con lợn sống có dấu hiệu nhiễm dịch tả lợn châu Phi, cùng hơn 1 tấn thịt lợn đã giết mổ và 450kg nội tạng không đảm bảo vệ sinh. Lê Văn Tươi khai nhận đã thu gom lợn chết, lợn nhiễm bệnh rồi cùng vợ giết mổ mang đi tiêu thụ ở các chợ đầu mối.
Mỗi đêm, hai vợ chồng giết mổ khoảng 40-50 con, mua với giá 35.000-40.000 đồng/kg hơi rồi bán ra thị trường với giá 55.000-60.000 đồng/kg thịt.

Ngày 1/7, lực lượng chức năng kiểm tra ki-ốt của Dư Đình Hợi tại chợ Phùng Khoang, phát hiện 367kg thịt lợn bốc mùi, biến đổi màu sắc. Hợi khai mua thịt lợn chết với giá chỉ 20.000 đồng/kg từ vùng ven đô hoặc tỉnh Phú Thọ, sau đó giết mổ, tẩm tiết lên miếng thịt để đánh lừa cảm quan người tiêu dùng.
Cũng tại chợ Phùng Khoang, Nguyễn Viết Chiếm bị phát hiện tàng trữ 426kg thịt lợn nghi nhiễm bệnh. Chiếm khai mỗi ngày tiêu thụ gần 1 tấn thịt lợn ra thị trường với thủ đoạn tương tự Hợi.

Số lợn bệnh bị phát hiện (Ảnh: C.P.)
Hiện cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy nguồn gốc, làm rõ chuỗi cung ứng thịt bẩn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Người tiêu dùng được khuyến cáo cần thận trọng trong lựa chọn thực phẩm, tránh mua hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.