Lạm dụng trà sữa, ăn mì tôm chống đói: Nữ sinh Hà Nội nhập viện cấp cứu vì sỏi thận
Chỉ vì thói quen dùng trà sữa thay nước lọc và ăn mì tôm chống đói trong giai đoạn ôn thi căng thẳng, một nữ sinh lớp 12 ở Hà Nội đã phải nhập viện cấp cứu trong đêm vì cơn đau dữ dội do sỏi thận gây viêm.
Ngày 2/7, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận cấp cứu nữ bệnh nhân N.V.H. (18 tuổi, Hà Nội) trong tình trạng đau dữ dội vùng thắt lưng, tiểu buốt, nôn mửa liên tục. Theo người nhà, thời điểm nhập viện rơi vào lúc nửa đêm, khiến cả gia đình hoảng loạn.
Trước đó, H. đang trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp THPT với lịch học và tự học dày đặc. Do căng thẳng, nữ sinh thường xuyên thức khuya, ăn uống qua loa, chủ yếu là mì tôm và trà sữa.
Kết quả thăm khám của bác sĩ Mai Văn Lực (Khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học – Bệnh viện E) cho thấy, H. bị sỏi niệu quản 4mm, gây tắc nghẽn đường tiểu và dẫn đến viêm thận cấp. Chụp CT ghi nhận thận đã có dấu hiệu viêm nặng, nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến suy thận nguy hiểm.

Theo lời kể của bệnh nhân, mỗi ngày em đều uống 2 cốc trà sữa để tỉnh táo học bài, nhưng lại gần như không uống nước lọc – thậm chí chưa đến nửa lít/ngày. Thói quen ăn mì tôm giữa đêm để “chống đói” cũng kéo dài suốt nhiều tháng.
Bác sĩ Lực cảnh báo, đây là những thói quen cực kỳ nguy hiểm với thận. Trong đó, mì tôm chứa lượng lớn muối, chất béo chuyển hóa và phụ gia – đều là những yếu tố khiến natri tích tụ, dễ hình thành sỏi, lâu dần gây suy giảm chức năng thận.

Riêng trà sữa – đồ uống yêu thích của nhiều bạn trẻ – lại chứa nhiều đường, chất tạo ngọt, phẩm màu. Khi dùng thay nước lọc, cơ thể sẽ bị mất nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lọc thải cặn bã qua thận. Các chất phụ gia cũng có thể tích tụ lâu dài, gây hại cho gan và thận.
Ngoài việc dùng đồ ăn thức uống không lành mạnh, nhiều bạn trẻ như H. còn có thói quen lười uống nước. Việc không uống đủ nước khiến nước tiểu đậm đặc, dễ kết tinh tạo sỏi, đồng thời giảm khả năng đào thải độc tố trong cơ thể.
Các bác sĩ khuyến cáo, để bảo vệ thận, người trẻ cần thay đổi thói quen ăn uống và sinh hoạt. Cần uống đủ 1,5–2 lít nước/ngày, ăn đủ chất, hạn chế thức khuya và tuyệt đối không dùng trà sữa hay nước ngọt thay nước lọc.
Nếu không điều chỉnh, sỏi thận và viêm thận cấp có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm bể thận, suy thận mạn tính, thậm chí mất hoàn toàn chức năng thận.