Đời sống

Hàng loạt xác heo trôi nổi dưới kênh tưới Văn Phong, bốc mùi hôi thối nồng nặc, cơ quan chức năng lên tiếng

Xuất hiện tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại kênh tưới Văn Phong khi hàng loạt xác heo chết bị vứt bừa bãi, trôi nổi, bốc mùi hôi thối, gây lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Theo thông tin cập nhật mới nhất, từ cuối tháng 6 đến nay, nhiều đoạn kênh tưới Văn Phong chảy qua các xã Bình An, Bình Hiệp và Hòa Hội xuất hiện số lượng lớn xác heo chết đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, trương phình, phát mùi hôi nồng nặc, đặc biệt tại các vị trí cửa xả và lưới chắn rác.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Hà An – Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp xác nhận, thời gian qua, tình trạng người dân lén lút vứt xác heo chết xuống kênh diễn ra khá phổ biến, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đáng chú ý, lượng heo chết trôi từ các địa phương khác về cũng rất nhiều, khiến công tác xử lý gặp nhiều khó khăn.

"Xác heo chết trôi theo kênh Văn Phong từ địa phương khác qua xã rất nhiều, cộng với việc người dân trong xã lén lút vứt xác heo xuống kênh, khiến công tác xử lý rất khó khăn. Chúng tôi đã đào các hố chôn lấp tập trung và thông báo cho người dân khi có heo chết thì đưa đến đây để xử lý theo quy định.

Đồng thời, xã cử lực lượng theo dõi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm để răn đe. Chiều nay, xã Bình Hiệp sẽ phối hợp với xã Bình An và Hòa Hội để bàn phương án xử lý dứt điểm", ông An nói.

Phát hiện nhiều xác heo chết nằm la liệt dưới kênh, gây ô nhiễm môi trường.

Ảnh: Xí nghiệp thủy lợi

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại xã Bình An. Ông Mai Xuân Hậu – Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết đã tổ chức thu gom, xử lý xác heo trôi nổi trong 2 ngày gần đây, nhưng ý thức người dân vẫn chưa cao, tiếp tục tái diễn hành vi vứt heo chết ra môi trường.

Xác heo trôi nổi, bốc mùi hôi thối tại cửa xả kênh Văn Phong. Ảnh: Báo Lao Động 

Đại diện Xí nghiệp Thủy lợi V (đơn vị quản lý kênh Văn Phong) cho hay, số lượng xác heo chết rất lớn, có con nặng tới cả tạ. Công nhân liên tục vớt xác để tránh tắc dòng chảy và giảm ô nhiễm, nhưng vẫn chưa thể kiểm soát triệt để.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xác heo chết để xét nghiệm, nhằm xác định có liên quan đến dịch tả lợn châu Phi hay không. Lực lượng chức năng cũng đang phối hợp tiêu hủy, khử trùng khu vực kênh bị ô nhiễm để phòng tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

“Sở sẽ khoanh vùng, xử lý dứt điểm nếu xác định có dịch bệnh. Hiện các ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát", lãnh đạo Sở cho biết thêm.