Chuyên gia cảnh báo siêu bão xuất hiện trong tháng 7, thời tiết cực đoan rình rập
Bước sang tháng thứ 2 của mùa bão Đại Tây Dương năm 2025, các chuyên gia khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện siêu bão mới trong tháng 7, mặc dù mùa bão năm nay mở đầu khá yếu ớt về cường độ.
Theo các chuyên gia, thông thường, một mùa bão tại khu vực Đại Tây Dương thường tạo ra khoảng 14 cơn bão có tên, trong đó có 7 cơn đạt cấp 1 trở lên và 3 siêu bão đạt cấp 3 trở lên. Tổng năng lượng bão tích lũy (ACE) thường dao động quanh mức 122 đơn vị – chỉ số được tính dựa trên vận tốc gió cực đại và thời gian tồn tại của mỗi cơn bão.

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 6, dù đã xuất hiện 2 cơn bão được đặt tên, tổng ACE chỉ đạt dưới 0,5 – thấp hơn đến 90% so với trung bình đầu mùa. Điều này cho thấy mùa bão năm nay có thể "bận rộn" về số lượng nhưng yếu kém về mặt sức mạnh.
Các chuyên gia cho rằng, hiện tượng này phản ánh xu hướng “bão chớp nhoáng” – hình thành nhanh, tồn tại ngắn và không đủ thời gian hoặc điều kiện để tăng cường độ, gây thiệt hại lớn.

Theo nhận định từ các cơ quan dự báo quốc tế, tháng 7 có thể lặp lại mô hình khí quyển như tháng 6, với khả năng xuất hiện nhiều vùng áp thấp yếu. Tuy nhiên, điều kiện môi trường như áp suất khí quyển cao hơn bình thường tại vùng biển Đại Tây Dương và Caribe đang ức chế quá trình hình thành bão lớn hoặc siêu bão.
Ngoài ra, hiện tượng dao động Madden-Julian (MJO) – yếu tố góp phần mang hơi ẩm quanh vùng nhiệt đới – cũng đang ở pha yếu tại Đại Tây Dương, tiếp tục hạn chế khả năng bão mạnh lên.
Lượng mưa dự báo ở các “vùng ươm bão” cũng thấp hơn trung bình, củng cố khả năng môi trường không thuận lợi để hình thành bão quy mô lớn trong tháng 7 này.
Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa bão năm 2025 có thể ghi nhận 11–13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông. Trong số đó, 5–6 cơn được dự báo có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam – thấp hơn so với năm 2024 vốn ghi nhận đến 10 cơn bão và 1 áp thấp đổ bộ trực tiếp.
Dù được đánh giá là một mùa bão có phần “dịu hơn”, các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương cần đặc biệt cảnh giác. Từ nay đến tháng 8, nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá, giông sét vẫn ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, đặc biệt tại các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.