Đời sống

Cô gái ở Hà Nội suýt chết vì tự ý thói quen tưởng chừng vô hại, bác sĩ cảnh báo hậu quả khôn lường

Việc nặn mụn tưởng chừng vô hại lại suýt khiến một cô gái trẻ ở Hà Nội mất mạng. Bác sĩ cảnh báo đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn coi thường việc chăm sóc và xử lý mụn không đúng cách.

Ngày 27/6, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thông tin vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch sau khi tự tay nặn mụn. Bệnh nhân là chị D.T.L. (32 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội).

Theo lời kể, sáu ngày trước khi nhập viện, chị L. phát hiện một nốt mụn ở vùng trán và theo thói quen, đã dùng tay để nặn mụn, sau đó bôi thuốc trị mụn. Tuy nhiên, vài ngày sau, khu vực nặn mụn bắt đầu sưng nề, đỏ tấy, xuất hiện mủ vàng, lan rộng xuống cả vùng mắt trái kèm sốt và đau nhức dữ dội.

Bệnh nhân bị viêm mô bào do tự ý nặn mụn. Ảnh: BVCC

Dù đã điều trị tại một phòng khám tư nhưng tình trạng không cải thiện, chị được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng thể trạng suy kiệt, vùng trán sưng to, mưng mủ và hình thành ổ áp xe.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ cho biết, các bác sĩ tại khoa Nội tổng hợp đã xác định chị L. mắc viêm mô bào – một dạng nhiễm trùng mô mềm cấp tính. Từ một nốt mụn bọc nhỏ, việc nặn mụn không đảm bảo vệ sinh khiến vi khuẩn xâm nhập sâu vào mô dưới da, gây viêm nặng. Nếu không xử trí kịp thời, bệnh có thể biến chứng thành nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng. 

Viêm mô bào thường do các loại vi khuẩn như Streptococcus hoặc Staphylococcus aureus gây ra. Chúng dễ dàng xâm nhập qua những vết xước nhỏ, đặc biệt khi da bị tổn thương bởi việc nặn mụn không đảm bảo vệ sinh.

Ảnh minh hoạ 

Các chuyên gia da liễu nhấn mạnh, nặn mụn bằng tay khi chưa được sát khuẩn kỹ lưỡng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến viêm nhiễm da. Đặc biệt, vùng “tam giác nguy hiểm” trên mặt (kéo dài từ mũi lên hai bên khóe mắt) có hệ thống mạch máu nối trực tiếp với não. Nếu vi khuẩn xâm nhập vào đây, nguy cơ biến chứng viêm màng não, nhiễm trùng não là hoàn toàn có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, việc tự ý sử dụng các loại thuốc trị mụn không theo chỉ định có thể khiến da kích ứng, tình trạng viêm trở nên trầm trọng hơn. Trước tình trạng của cị L, các bác sĩ cũng khuyến cáo mọi người không tự ý nặn mụn, đặc biệt là mụn viêm, mụn mủ, Luôn rửa tay sạch sẽ và vệ sinh da mặt đúng cách, Khi thấy dấu hiệu sưng đỏ, đau nhức, có mủ – cần đến bệnh viện hoặc cơ sở da liễu uy tín, Không sử dụng thuốc bôi, kem trị mụn không rõ nguồn gốc hoặc không có chỉ định chuyên môn.