Một vùng áp thấp mới được dự báo có thể hình thành gần Biển Đông vào cuối tuần này, với khả năng gây mưa lớn trên diện rộng, ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại Philippines và có thể lan sang các vùng lân cận.
Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), vùng áp thấp có thể xuất hiện ở phía đông bắc đảo Luzon trong khoảng thời gian từ thứ Bảy đến Chủ nhật (28–29.6). Nếu phát triển đúng như dự báo, hệ thống này có thể kéo theo mưa rào và dông diện rộng tại các khu vực Bicol, Visayas phía Đông, Caraga và Davao.

Chuyên gia thời tiết Loriedin Dela Cruz-Galicia của PAGASA cho rằng dù áp thấp nhiệt đới trước đó đã rời khỏi khu vực dự báo (PAR), người dân không nên chủ quan, bởi vùng áp thấp mới đang hình thành có thể gây ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông trong vài ngày tới.
Tính đến 14h ngày 25.6, tâm áp thấp nhiệt đới cũ nằm ở khoảng 18,4 độ vĩ Bắc – 113,6 độ kinh Đông, cách thị trấn Sinait (tỉnh Ilocos Sur) khoảng 780km về phía Tây, và đang di chuyển ra xa Luzon nhờ hút theo gió mùa Tây Nam.

Dự báo áp thấp mới gần Biển Đông trong tuần từ ngày 2-8/7. Ảnh: PAGASA
Dù áp thấp cũ đang suy yếu và gió mùa giảm dần, từ ngày 26–27.6, mưa vừa đến mưa lớn vẫn có thể xảy ra tại các khu vực như Palawan và một phần tỉnh Zambales. Tuy nhiên, tình hình thời tiết có thể thay đổi nhanh chóng nếu vùng áp thấp mới thực sự hình thành.
Trong trường hợp áp thấp mới mạnh lên và lan vào Biển Đông, rìa phía Tây của rãnh áp thấp sẽ tác động đến đất liền, gây mưa to đến rất to ở nhiều tỉnh, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất, đặc biệt ở các vùng đồi núi, ven sông và địa hình yếu.
PAGASA nhấn mạnh, người dân tại các vùng trũng thấp và những nơi có tiền sử lũ quét, sạt lở đất cần theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết, và sẵn sàng sơ tán nếu có yêu cầu từ chính quyền địa phương.
PAGASA cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, và cập nhật thông tin chính thức nếu vùng áp thấp mới mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền trong tuần đầu tháng 7.
Theo Lao Động