Đời sống

Tăng số ca Covid-19 tại Hà Nội, người dân không nên chủ quan trước diễn biến của dịch bệnh

Trong những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội có xu hướng tăng trở lại, dù phần lớn các trường hợp đều ở mức độ nhẹ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 1/1 đến 15/5/2025, thành phố ghi nhận 38 ca mắc Covid-19 rải rác tại 15/30 quận, huyện. Không có ổ dịch phức tạp, không ghi nhận trường hợp bệnh nặng hay tử vong. Tuy nhiên, dự báo số ca mắc có thể gia tăng do thời điểm hiện nay trùng với mùa du lịch và nhiều sự kiện tập trung đông người.

Số ca mắc Covid-19 tăng tại Hà Nội, cơ sở y tế sẵn sàng đối phó

Nhiều bệnh viện tuyến đầu trên địa bàn cũng ghi nhận số ca nhập viện gia tăng trong hai tuần qua, nhưng phần lớn đều có triệu chứng nhẹ và không xuất hiện ổ dịch lớn.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, từ ngày 1 đến 15/5 ghi nhận 12 ca mắc, trong đó 6 ca đang điều trị nội trú. Tương tự, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng tiếp nhận rải rác các ca Covid-19.

Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận trung bình khoảng 20 ca trẻ nhập viện mỗi ngày từ đầu tháng 5. Riêng ngày 19/5, có 18 trẻ được nhập viện. Hầu hết các ca đều ở mức nhẹ đến trung bình. Bệnh viện đã hoàn thiện khu cách ly, vật tư, trang thiết bị y tế, đồng thời triển khai nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn để giảm thiểu nguy cơ lây lan trong bệnh viện.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng ghi nhận rải rác các ca mắc mới, trong đó một số trường hợp nặng cần hỗ trợ hô hấp, nhưng chưa có bệnh nhân phải can thiệp ECMO như những giai đoạn dịch căng thẳng trước đây.

Trước diễn biến mới, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày 19/5 đã yêu cầu các bệnh viện và sở y tế trên cả nước nhanh chóng cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị Covid-19. Các đơn vị phải đảm bảo đầy đủ khu cách ly, trang thiết bị, vật tư y tế, đồng thời rà soát lại các khoa trọng yếu như hồi sức, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật… để bảo vệ nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao.

Dự báo số ca mắc Covid-19 có thể gia tăng do thời điểm hiện nay trùng với mùa du lịch 

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - TS.BS Nguyễn Văn Thường cho biết bệnh viện đã chủ động xây dựng tiêu chí tiếp nhận, phân loại điều trị phù hợp và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống vật tư, trang thiết bị y tế.

Bộ Y tế cũng tăng cường công tác giám sát dịch tễ tại cộng đồng và các cơ sở y tế; chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt, hiệu quả, đặc biệt bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao như người già, phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền...

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp sau:

Đeo khẩu trang tại nơi công cộng, cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Hạn chế tụ tập đông người, đặc biệt khi không cần thiết.

Tăng cường luyện tập thể lực, ăn uống đủ chất để nâng cao sức đề kháng.

Đến ngay cơ sở y tế nếu có các biểu hiện như sốt, ho, khó thở để được thăm khám và điều trị kịp thời.