Vụ hàng chục học sinh nhập viện nghi ngộ độc: Lá đơn đặc biệt của nữ Phó Hiệu trưởng khiến dư luận chú ý
Sau vụ việc hàng chục học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy đã có động thái mới khi gửi đơn cầu cứu chính quyền địa phương ở Quảng Trị.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 9/10, UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đã nhận được đơn cầu cứu của bà Đỗ Thị Hồng Huế. Theo lãnh đạo xã, nội dung đơn “rất nhiều và khá phức tạp”, hiện đang được chuyển đến các bộ phận chuyên môn để nghiên cứu, tham mưu hướng xử lý.
"Chúng tôi đang rà soát, làm việc hết sức kỹ càng để đảm bảo khách quan, đúng quy định. Tuy nhiên, khi gửi giấy mời làm việc thì gia đình thông báo cô Huế đang ốm, chồng cô mang bệnh án đến, nên chưa thể trực tiếp làm việc xác minh", lãnh đạo UBND xã Kim Ngân cho biết.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Người Lao Động
Trước đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị đã công bố kết quả xét nghiệm 4 mẫu thức ăn thu tại Trường Tiểu học Kim Thủy. Kết quả từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, một mẫu dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus - tác nhân thường gặp gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm.

Nguyên nhân gây ngộ độc cho hơn 40 học sinh là từ bếp ăn của nhà trường. Ảnh: Tuổi trẻ
Sự việc xảy ra vào sáng 26/9, khi 40 học sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, chóng mặt sau bữa sáng ăn bánh tày (bánh nếp gói lá chuối). Một số em cho biết bánh có mùi chua và chảy nước.
Theo phản ánh, loại bánh này từng được dùng làm bữa sáng trước đó, và cũng khiến nhiều học sinh đau bụng nhưng không phải nhập viện.
Đáng chú ý, một bản ghi âm được lan truyền ghi lại cuộc trao đổi tại phòng y tế của trường cho thấy, khi nhân viên y tế đề nghị đưa học sinh đi bệnh viện, bà Đỗ Thị Hồng Huế đã chỉ đạo không cho đưa đi.
"Anh để nguyên tại chỗ. Em khẳng định 100% các em không bị sao cả. Không đưa đi viện. Mình hiệu trưởng hiệu phó mình phải xử lý công việc. Các em bình thường. Để đó. Không có vấn đề chi hết", bà Huế nói với hiệu trưởng.