Tình hình lũ ở Bắc Bộ ngày 10/10: Nhiều sông vượt báo động 3, nguy cơ ngập lụt còn kéo dài
Sau mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 11, nhiều tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt lũ lớn nhất kể từ đầu năm. Các địa phương như Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn ghi nhận nhiều khu vực ngập sâu, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn vẫn tiếp diễn trong sáng 10/10 tại khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ. Lượng mưa phổ biến 100–250 mm, có nơi lên tới hơn 300 mm khiến mực nước các sông dâng nhanh. Tại sông Cầu, sông Thương, mực nước đã vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng.
Thái Nguyên ngập cục bộ, nhiều tuyến đường bị chia cắt
Tại Thái Nguyên, mưa lớn trong hai ngày qua khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh. Nhiều tuyến đường như QL37, QL17, cùng các xã ven sông Cầu (huyện Phú Bình, Đồng Hỷ) bị ngập từ 0,5–1m, giao thông tê liệt. Lực lượng chức năng đã phải huy động ca nô, xuồng máy để di chuyển người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương cho biết hiện có hơn 200 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, nhiều diện tích hoa màu bị cuốn trôi. Các hồ chứa lớn như Núi Cốc, Suối Lạnh đều đang vận hành xả lũ theo quy trình để bảo đảm an toàn hạ du.
Bắc Ninh và Lạng Sơn cảnh báo sạt lở, ngập lụt lan rộng
Tại Bắc Ninh, mực nước trên sông Cầu tiếp tục lên cao, vượt báo động 3 hơn 0,5 m. Một số xã thuộc huyện Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du ghi nhận ngập sâu, đặc biệt khu vực ven đê bị thấm nước mạnh. Chính quyền địa phương đã triển khai trực ban 24/24 để kiểm tra các điểm xung yếu.
Trong khi đó, Lạng Sơn đang đối mặt với nguy cơ sạt lở đất ở mức cấp độ rủi ro thiên tai 3. Tại các huyện Lộc Bình, Văn Quan, Chi Lăng, hàng chục điểm sụt trượt đất đá đã xuất hiện ven đường tỉnh và khu dân cư. Lực lượng biên phòng, công an đang phối hợp di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ảnh: Dân trí
Cảnh báo mưa lũ còn tiếp diễn
Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ còn kéo dài ít nhất đến ngày 12/10. Người dân được khuyến cáo không đi qua vùng ngập sâu, khe suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời chuẩn bị lương thực và nhu yếu phẩm phòng khi bị cô lập.
Các địa phương đang khẩn trương rà soát, ứng phó với nguy cơ vỡ bờ bao, sạt lở đê và đảm bảo an toàn cho hồ chứa.