Thông tin nóng liên quan tới thu thuế với vàng miếng: Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án mới gây chú ý
Theo đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phương án thu thuế TNCN mua bán vàng miếng. Đây là thông tin quan trọng người mua, bán vàng nên biết.
Theo thông tin từ VnExpress, Bộ Tài chính cho biết đã trình Chính phủ phương án thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng, nhằm tăng tính minh bạch, hạn chế đầu cơ và ổn định thị trường vàng. Quy định này không áp dụng với vàng nguyên liệu, vàng trang sức mỹ nghệ.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phương án thu thuế TNCN mua bán vàng miếng
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Chính phủ đã yêu cầu dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi cần quy định rõ các khoản thu nhập từ mua bán vàng thuộc diện chịu thuế. Bộ Tài chính phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trước khi trình Quốc hội xem xét.
Tại buổi họp báo chiều 3/10, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết hiện vàng được chia thành nhiều loại khác nhau như vàng miếng, vàng nguyên liệu, vàng trang sức mỹ nghệ và mỗi loại chịu các sắc thuế riêng biệt.
“Với giao dịch vàng miếng, Bộ Tài chính đã đề xuất đưa vào Luật Thuế thu nhập cá nhân, đánh thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng. Mức thuế suất ban đầu được đề xuất là 0,1% trên giá trị chuyển nhượng", ông Huy thông tin.

Theo ông Huy, vàng nguyên liệu và vàng trang sức mỹ nghệ sẽ không thuộc diện áp thuế TNCN, do các loại này chủ yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, không mang tính đầu cơ. Về lâu dài, chính sách thuế này nhằm minh bạch hóa thị trường vàng, hạn chế đầu cơ và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách.
Ông Huy cũng cho biết, hiện thuế nhập khẩu vàng miếng và vàng trang sức đều ở mức 0%. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng vẫn phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.
Về thời điểm áp dụng và mức thuế cụ thể, Bộ Tài chính đang chờ Chính phủ xem xét, quyết định trong dự thảo Luật trình Quốc hội.