Mưa lũ dồn dập, áp thấp đang tiến nhanh vào Biển Đông: Cảnh báo thời tiết cực đoan
Một vùng áp thấp đang di chuyển gần Biển Đông và bắt đầu gây ra mưa lớn trên diện rộng, kèm theo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực.
Theo thông tin từ Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), lúc 3 giờ sáng ngày 27.10, tâm áp thấp nằm ở khoảng 8,3 độ vĩ Bắc và 121,0 độ kinh Đông, cách thành phố Dipolog (tỉnh Zamboanga del Norte) khoảng 260 km về phía tây. Khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới được đánh giá là “thấp”, song cơ quan này dự báo vùng áp thấp sẽ di chuyển theo hướng tây và có thể tiến vào Biển Đông trong ngày 28 – 29/10.
Ảnh vệ tinh thời tiết quanh Philippines lúc 7h sáng 27.10. Ảnh: PAGASA
Nếu mạnh lên thành bão khi còn trong khu vực dự báo của Philippines (PAR), cơn bão sẽ được đặt tên là Tino, trở thành cơn bão thứ 20 trong năm 2025 tại Philippines. Trong 24 giờ tới, mưa lớn được dự báo sẽ tập trung tại các khu vực MIMAROPA, Tây Visayas, đảo Negros, Trung Visayas, bán đảo Zamboanga và vùng tự trị Bangsamoro (BARMM).
Chiều 26.10, do ảnh hưởng của vùng áp thấp, mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét tại Barangay Tagpangi và khu vực cầu Mangalay (Barangay Dansolihon), thành phố Cagayan de Oro. Báo cáo từ cơ quan quản lý thiên tai địa phương cho biết, lũ bắt nguồn từ khu vực núi cao, tràn xuống vùng thấp khiến nhiều hộ dân bị ngập nước, một số tuyến đường bị chia cắt tạm thời. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương triển khai công tác dọn bùn, khắc phục thiệt hại và hỗ trợ người dân ngay trong chiều cùng ngày.
Các mô hình dự báo bão quốc tế như Google FNV3, GFS và ECMWF cho thấy có khả năng hình thành 1 - 2 xoáy thuận nhiệt đới mới vào đầu tháng 11, có thể hướng về khu vực Philippines và Biển Đông. Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cho rằng kịch bản này vẫn còn biến động và cần theo dõi chặt chẽ trong những ngày tới.
Vị trí tâm áp thấp gần Biển Đông vào hồi 2h sáng 27/10. Ảnh: PAGASA
Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam ghi nhận, trong ngày và đêm 27.10, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh với sóng cao từ 3–5 m. Vịnh Bắc Bộ cũng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động và triều cường cao.
Từ sáng 27 đến sáng 29.10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi vượt 600 mm. Từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ trên 350 mm. Riêng khu vực phía đông Gia Lai – Đắk Lắk có mưa 40–80 mm, có nơi trên 150 mm. Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 20–40 mm, cục bộ trên 100 mm.
Các chuyên gia cảnh báo, mưa lớn kéo dài trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt ở vùng núi, trung du và ven biển miền Trung - Tây Nguyên. Người dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ bản tin thời tiết, chủ động phòng tránh và có biện pháp ứng phó phù hợp để giảm thiểu thiệt hại.