Dự báo bão: Bất ngờ với số lượng cơn bão mạnh mà Biển Đông có thể đón thêm từ nay đến cuối năm
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, từ nay đến hết năm 2025, Biển Đông có khả năng đón thêm 2 - 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó nhiều khả năng từ 2–3 cơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Tại họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 6/10, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, 9 tháng đầu năm 2025, thiên tai ở Việt Nam diễn biến bất thường, cực đoan hơn nhiều so với trung bình nhiều năm.
Thiên tai tập trung dày đặc ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, với các đặc điểm hiếm thấy: mưa cực đoan xuất hiện cả trong mùa khô, thời gian kéo dài, cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng.

Mùa bão năm 2025
Theo thống kê, chỉ trong 9 tháng đầu năm, Biển Đông đã xuất hiện 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (gồm 10 bão và 4 áp thấp nhiệt đới), cao hơn hẳn so với trung bình nhiều năm. Trong đó, 6 cơn bão (số 1, 3, 5, 6, 9, 10) đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới nước ta, gây ra chuỗi thiên tai dồn dập khiến nhiều địa phương chưa kịp khắc phục hậu quả thì lại tiếp tục hứng chịu đợt mưa bão mới.
Bão số 1 (Wutip) xuất hiện từ tháng 6 sớm nhất trong hơn 40 năm qua, gây mưa kỷ lục 250–550 mm tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, có nơi vượt 800 mm. Chỉ một tháng sau, bão số 3 và số 5 liên tiếp đổ bộ, gây gió mạnh cấp 10–11, mưa trên 500 mm, khiến lũ vượt báo động 3 trên hệ thống sông Cả, sông Mã, sông Hoàng Long.

Đặc biệt, siêu bão số 9 (Ragasa) đạt cấp 17, giật trên cấp 17 được ghi nhận là siêu bão mạnh nhất từng xuất hiện trên Biển Đông, dù đã suy yếu trước khi vào bờ. Ngay sau đó, bão số 10 (Bualoi) lại đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị, mang theo lượng mưa 300-600 mm, gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng ở nhiều tỉnh Bắc và Trung Bộ.
Từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 14 đợt mưa lớn diện rộng, trong đó có 2 đợt mưa trái mùa vào tháng 5 và tháng 6, hiện tượng hiếm thấy trong nhiều năm gần đây.
Cảnh báo không khí lạnh mạnh, rét đậm đến sớm
Cũng theo ông Cường, từ nay đến cuối năm, hiện tượng ENSO nhiều khả năng duy trì ở trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, nhưng chưa đạt ngưỡng La Nina. Dự kiến từ tháng 10-12, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông sẽ cao hơn trung bình nhiều năm (thông thường chỉ khoảng 4-5 cơn, đổ bộ 1-2 cơn).
Ngoài ra, từ tháng 11 đến tháng 12, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn, khiến rét đậm, rét hại có thể xuất hiện sớm từ nửa cuối tháng 12, sớm hơn trung bình nhiều năm.