Bão số 11 đang hình thành, dự báo hướng di chuyển và có khả năng ảnh hưởng tới Việt Nam không?
Chiều 1/10, Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) phát đi bản tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới Paolo – cơn bão có khả năng trở thành bão số 11 trên Biển Đông.
Theo PAGASA, Paolo hiện đang di chuyển theo hướng tây tây bắc và nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào tỉnh Isabela hoặc phía bắc tỉnh Aurora (Philippines) trong sáng hoặc chiều ngày 3/10. Tâm áp thấp hiện cách Virac (Catanduanes) khoảng 760km về phía đông, với sức gió duy trì tối đa 45 km/h gần tâm, giật tới 55 km/h.

Áp thấp nhiệt đới Paolo dự kiến di chuyển theo hướng tây tây bắc và có thể đổ bộ vào Isabela hoặc phía bắc Aurora, Philippines vào sáng hoặc chiều 3/10
Các nhà khí tượng dự báo Paolo sẽ mạnh lên khi di chuyển trên Biển Philippines, có thể đạt cấp bão nhiệt đới dữ dội ngay trong sáng 3.10. PAGASA không loại trừ khả năng Paolo sẽ trở thành bão cuồng phong trước khi đổ bộ vào Luzon.
Dù trong 24 giờ tới Paolo chưa tác động trực tiếp, nhưng từ ngày 3/10, Bắc và Trung Luzon dự kiến có mưa lớn diện rộng, kéo dài đến cuối tuần. Các chuyên gia cảnh báo, nếu bão mạnh lên nhanh, Luzon có thể phải phát đi Cảnh báo số 3 hoặc thậm chí số 4, là mức cảnh báo gió mạnh nhất, trong kịch bản xấu nhất khi Paolo trở thành bão cuồng phong.
Charmagne Varilla – chuyên gia thời tiết Philippines cho biết: "Các khu vực Bắc Luzon, Trung Luzon, vùng đô thị Manila và thành phố Legazpi có thể xuất hiện mưa lớn, gió mạnh từ ngày 2 đến ngày 4/10".
Ngoài ra, PAGASA cũng lưu ý khả năng Paolo dịch chuyển về phía nam, tùy thuộc vào sức mạnh vùng áp cao ở phía bắc.

Dự báo đường đi của cơn bão tiềm năng thành bão số 11 trên Biển Đông. Ảnh: PAGASA
Sau khi vượt Luzon, Paolo nhiều khả năng sẽ đi vào Biển Đông trong tuần từ 6 đến 12/10. Khi đó, cơn bão này sẽ trở thành bão số 11 trên Biển Đông năm 2025, hướng di chuyển có thể ảnh hưởng đến Việt Nam và đảo Hải Nam (Trung Quốc).
Điều đáng lo ngại là ngay sau Paolo, một áp thấp nhiệt đới khác cũng có thể hình thành gần Philippines trong tuần đầu tháng 10. Hệ thống này được dự báo sẽ đi vào ranh giới phía đông bắc khu vực dự báo Philippines (PAR) trong tuần thứ 2 của tháng 10, sau đó có khả năng đổi hướng đi về Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.
Cho đến nay, Philippines đã ghi nhận 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong mùa bão năm 2025, với cơn gần nhất là bão Opong (tên quốc tế Bualoi, bão số 10 trên Biển Đông). Theo dự báo, trong tháng 10, sẽ có thêm từ 2 đến 4 cơn bão hình thành hoặc đi vào khu vực Philippines, khiến nguy cơ thiên tai tiếp tục gia tăng.
Theo Báo Lao Động