Đời sống

Vụ chồng đâm vợ trọng thương đường Trường Chinh: Mức án nào dành cho gã đàn ông vũ phu?

Vụ việc người đàn ông dùng kéo đâm người phụ nữ trên đường Trường Chinh (Đà Nẵng) đã khiến dư luận dậy sóng những ngày qua. Sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ chạy về phía khu vực bán đảo Sơn Trà nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Trước đó, vào sáng ngày 23/12, nghi phạm Nguyễn Xuân Thường (SN 1997, trú xã Lạc Thạch, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra cãi cự với nạn nhân Trần Thị Lý (SN 1992, trú xã Lạc Thạch, tỉnh Phú Thọ) trên đường Trường Chinh (phường An Khê, Đà Nẵng).

Sau đó, đối tượng này lao vào, dùng kéo đâm liên tục nhiều nhát vào phần đầu và cổ khiến nạn nhân gục ngã xuống đường, mất nhiều máu. Người dân địa phương đã phát hiện ra vụ việc, đưa chị Lý vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu kịp thời. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Đối tượng Thường dùng kéo đâm liên tiếp vào đầu và cổ nạn nhân.

Trao đổi trên báo Người Lao Động, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự khẳng định hành vi của nghi phạm Trường có tính chất da man, xâm phạm tới tính mạng của con người.

"Hành vi của người đàn ông là đặc biệt nghiêm trọng vì đã xâm phạm trực tiếp đến quyền được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe của người phụ nữ. Mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ gia đình không thể là lý do biện minh cho hành vi sử dụng bạo lực, nhất là khi hành vi được thực hiện giữa ban ngày, tại nơi công cộng”, luật sư nói.

Đối tượng sau đó đã bỏ trốn lên khu vực bán đảo Sơn Trà.

Theo luật sư Liên, hành vi trên có thể xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự về  tội "Giết người" theo điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nghi phạm Nguyễn Xuân Thường do hành vi có tính quyết liệt, liên tiếp; có khả năng tước đoạt tính mạng của nạn nhân Lý dù hậu quả chết người chưa xảy ra.

Đối với trường hợp này, hành vi phạm tội được xác định là phạm tội chưa đạt theo điều 15 Bộ Luật Hình sự bởi nghi phạm đã cố ý thực hiện hành vi nguy hiểm nhưng không thành vì những nguyên nhân ngoài ý muốn.

Hiện đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, nếu cơ quan tố tụng xác định nghi phạm Thường không có ý thức tước đoạt mạng sống của nạn nhân mà chỉ có mục đích gây thương tích thì hành vi trên sẽ được xét xử theo tội danh "Cố ý gây thương tích" theo điều 134 Bộ Luật Hình sự.

Trong trường hợp người đàn ông có hành vi dã man trên là chồng của nạn nhân, hành vi sẽ được xét vào loại hành vi có dấu hiệu bạo lực gia đình nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, làm gương, đồng thời bảo vệ các nạn nhân yếu thế khỏi tình trạng bạo lực dã man, tàn bạo.