Vụ bằng đại học nước ngoài không được công nhận: Nhà trường họp đối chất, khuyên phụ huynh 'phải lạc quan'
Dù biết bằng đại học bị 'vô hiệu', Trường Cao đẳng nghề Thiết kế Thời trang London vẫn tuyển sinh đều đặn.
Chiều 16/12, trước làn sóng phẫn nộ của học viên, phụ huynh và dư luận liên quan đến vụ việc bằng đại học nước ngoài không được công nhận, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (LCDF) đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với sinh viên và phụ huynh.
Tại buổi đối thoại, L.N.H.T. - cựu học viên hệ cao đẳng và đại học của trường đặt câu hỏi vì sao trong nhiều năm qua, nhà trường không tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam, khiến người học chịu thiệt thòi. Đặc biệt, theo T., dù đã biết rõ bằng đại học không được công nhận nhưng trường vẫn tiếp tục tuyển sinh các khóa mới, chỉ đến khi báo chí vào cuộc, sự việc mới bị phanh phui.
T. nêu thêm dẫn chứng, vào tháng 9/2024, một học viên tên Q.M. gửi hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác nhận văn bằng nhưng nhận được phản hồi không đủ điều kiện xác nhận. Sau đó, người này nhiều lần trao đổi với nhà trường song không nhận được bất kỳ phương án giải quyết nào. Điều này cho thấy LCDF đã nắm rõ việc văn bằng không được công nhận tại Việt Nam nhưng vẫn tiếp tục hoạt động tuyển sinh.
Trước chất vấn của T., bà Hà Thị Hằng – Giám đốc điều hành Trường LCDF không trả lời trực diện câu hỏi mà chỉ đề nghị phụ huynh, học viên giữ bình tĩnh, hợp tác để cùng giải quyết sự việc.
Tiếp lời, một phụ huynh có con đang theo học năm nhất hệ cao đẳng bày tỏ bức xúc, cho biết từ tháng 9/2024, nhà trường đã biết bằng đại học nước ngoài không được công nhận tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến tháng 3/2025, LCDF vẫn đưa ra lộ trình đào tạo 3 năm kèm theo cam kết cấp bằng đại học “bình thường”, khiến phụ huynh hoang mang và lo lắng về tương lai của con em mình.
Phụ huynh này yêu cầu nhà trường phải giải thích rõ ràng và đưa ra phương án xử lý cụ thể, tránh để học viên rơi vào cảnh “lỡ dở tương lai”.
Trả lời vấn đề trên, bà Hằng cho rằng: “Những bạn đến đây chỉ để chỉ trích là rất khó. Nếu đồng hành mới nên bàn", đồng thời khuyên phụ huynh và học viên “nên nhìn vào những gì nhà trường làm được” hoặc “không đồng hành thì có thể chuyển trường”.
Không chỉ né tránh các câu hỏi liên quan đến văn bằng đại học, đại diện LCDF còn liên tục tránh trả lời những thắc mắc xoay quanh việc hợp tác đào tạo giữa Đại học Liverpool John Moores (Vương quốc Anh) và nhà trường.
Bức xúc trước thái độ vòng vo và thiếu trách nhiệm, một phụ huynh phản ứng gay gắt, cho rằng LCDF không thể lấy lý do thủ tục pháp lý rườm rà để biện minh cho việc không tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam suốt hàng chục năm hoạt động.
Phụ huynh này cũng yêu cầu nhà trường phải trả lời rõ ràng ngay tại buổi đối thoại việc các học viên đang theo học có được cấp bằng cao đẳng, đại học hợp pháp hay không.
Trước loạt chất vấn, bà Hằng cho rằng việc hoàn tất thủ tục pháp lý tại Việt Nam “không đơn giản”, đồng thời trấn an phụ huynh và học viên rằng: “Ở Việt Nam, nếu không có cách này thì sẽ có phương pháp khác để giải quyết. Chúng ta phải lạc quan”.
Liên quan đến hướng xử lý đối với các trường hợp đã được cấp bằng đại học nước ngoài nhưng không được công nhận tại Việt Nam, bà Hằng cho biết nhà trường đang chờ hướng dẫn cụ thể từ Bộ GD&ĐT. Trong thời gian này, LCDF vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.
Trước đó, ngày 15/12, LCDF đăng tải thông báo thừa nhận những thiếu sót trong việc cập nhật quy định của Việt Nam, đồng thời gửi lời xin lỗi tới học viên vì chưa kịp thời thông tin đầy đủ cho các học sinh học chuyển tiếp hệ cử nhân tại các trường đại học Vương quốc Anh về việc những chương trình này chưa đáp ứng yêu cầu công nhận chính thức tại Việt Nam.
Tuy nhiên, từ khi vụ việc bị phanh phui đến nay, ngoài những lời xin lỗi bị cho là hình thức cùng thái độ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nhà trường vẫn chưa đưa ra được phương án xử lý cụ thể và thỏa đáng cho học viên, khiến dư luận tiếp tục bức xúc.
Bộ GD&ĐT xác định vụ việc liên quan đến nhiều pháp nhân và có dấu hiệu chưa thực hiện đúng quy định về liên kết đào tạo quốc tế. Bộ cho biết đang xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra toàn diện các hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London theo thẩm quyền.
Hiện diễn biến vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.