Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (23/12), tỷ giá đô la Mỹ (USD) tại thị trường tự do tiếp tục xu hướng giảm khi giá bán ra hạ xuống mức 26.870 đồng/USD, ghi nhận mức giảm 50 đồng so với phiên trước đó. Trong khi đó, giá mua vào trên thị trường tự do cũng ghi nhận ở mức khoảng 26.800 đồng/USD.
Theo dữ liệu cập nhật về tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 23/12 vẫn giữ ở mức 25.146 đồng/USD và không có thay đổi so với mức công bố gần nhất.
Tại các ngân hàng thương mại lớn, phần lớn giá bán USD niêm yết ở mức 26.403 đồng/USD, không điều chỉnh mới so với phiên làm việc trước. Trong đó, các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Techcombank, ACB và Eximbank đều giữ mức giá bán đồng USD tương đương, với giá mua vào và bán ra ổn định so với cuối ngày 22/12.
Trên thị trường ngoại hối, chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh ngưỡng 97,90 điểm, phản ánh xu hướng biến động của đồng đô la trên thị trường quốc tế.
Việc đồng USD giảm giá diễn ra trong bối cảnh giao dịch thị trường tương đối thưa thớt do kỳ nghỉ lễ sắp tới, cùng với tâm lý chờ đợi các số liệu kinh tế quan trọng được công bố.
Các chuyên gia tài chính nhận định: "Hầu hết các đồng tiền ngoại tệ chính đều tăng giá vào thứ Ba khi giá trị đô la giảm trước hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng. Đồng bạc xanh giảm giá trong bối cảnh giao dịch thưa thớt do kỳ nghỉ lễ, với sự chú ý tập trung hoàn toàn vào các chỉ số tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCI) sắp được công bố vào cuối ngày. Cả hai chỉ số này đều có khả năng ảnh hưởng đến kỳ vọng về lãi suất của Mỹ trong năm 2026.
Thị trường phần lớn đang đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng Giêng, mặc dù lãi suất vẫn được dự báo sẽ giảm trong dài hạn".