Thông tin mới về danh tính 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở quốc lộ 6 tỉnh Phú Thọ
Sáng 15/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã tìm thấy toàn bộ 3 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 6. Hiện công tác khắc phục hậu quả đang được chính quyền địa phương phối hợp cùng người dân khẩn trương triển khai.
Khoảng 3h20' ngày15/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ ba bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại km124+300 quốc lộ 6, đoạn qua đèo Thung Nhuối, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.
Như vậy, đến rạng sáng cùng ngày, cả 3 nạn nhân được xác định mất tích do sạt lở đã được tìm thấy. Cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự. Chính quyền địa phương đã gửi lời chia buồn sâu sắc và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân số tiền 20 triệu đồng.
Danh tính các nạn nhân được xác định gồm ông Bùi Văn Th. (SN 1980) và ông Bùi Văn C. (SN 1973), cùng trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc (Phú Thọ), là công nhân Công ty Cổ phần Đường bộ 222. Nạn nhân thứ ba là anh Phan Đức Th. (SN 1977), trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội.
Được biết, vụ sạt lở thương tâm xảy ra vào khoảng 14h37 ngày 14/12 và được camera hành trình của một người dân ghi lại, sau đó nhanh chóng thông báo tới cơ quan chức năng.
Theo hình ảnh trích xuất từ camera, một lượng lớn đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ sập xuống mặt đường, phủ kín toàn bộ làn xe lưu thông, gây chia cắt giao thông nghiêm trọng và khiến 3 nạn nhân xấu số bị vùi lấp.
Khoảng 15h cùng ngày, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ) đã huy động 2 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn cứu hộ cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân, điều tiết giao thông và khắc phục sự cố.
Hiện công tác thu dọn đất đá, khắc phục hậu quả sạt lở vẫn đang được tiếp tục triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực quốc lộ 6. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân khi di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở cao cần nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn trong quá trình khắc phục sự cố.