Thảm kịch lật xe khách khiến 9 người tử vong tại Lào Cai: Trách nhiệm pháp lý thuộc về ai?
Vụ tai nạn lật xe khách thảm khốc xảy ra tại Lào Cai đã cướp đi sinh mạng của 9 người, trong đó có cả tài xế điều khiển phương tiện. Sự việc đau lòng này khiến dư luận đặc biệt quan tâm và đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan, cũng như việc ai sẽ phải chịu trách nhiệm trước thảm kịch nói trên.
Trao đổi với Chuyên trang Pháp luật và Xã hội, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đã đưa ra quan điểm và phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lào Cai.
Theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, việc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn không chỉ nhằm xác định trách nhiệm pháp lý của người điều khiển phương tiện, mà còn để làm rõ trách nhiệm của đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải (nếu có), đồng thời rút ra các bài học và biện pháp phòng ngừa, tránh để những vụ việc thương tâm tương tự tái diễn.
Luật sư cho biết, do tài xế trong vụ tai nạn đã tử vong nên cơ quan chức năng không thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân này. Tuy nhiên, các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan khác (nếu có).
“Vụ tai nạn này có thể do lỗi của tài xế, cũng có thể do yếu tố kĩ thuật. Trường hợp vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng do lỗi của người điều khiển phương tiện mà người điều khiển phương tiện còn sống thì sẽ xử lý hình sự về tội 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ'. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện có lỗi nhưng đã tử vong thì sẽ không xử lý hình sự đối với người này, tuy nhiên sẽ làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân khác có liên quan", luật sư nêu quan điểm.
Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu của hành vi giao, điều động phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông đường bộ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thì người giao hoặc người điều động phương tiện sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh trách nhiệm hình sự, luật sư cũng nhấn mạnh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại dân sự cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân. Các khoản bồi thường bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công cho người chăm sóc, thu nhập bị mất hoặc bị giảm sút, chi phí phục hồi chức năng và khoản bồi thường tổn thất về tinh thần...
Đối với các nạn nhân đã tử vong, đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải có trách nhiệm bồi thường chi phí mai táng và bồi thường thiệt hại về tinh thần cho thân nhân người bị hại theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào sáng 27/12, xe chở đoàn thiện nguyện Bếp Củi di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường mầm non Tà Ghênh (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) thì không may gặp tai nạn nghiêm trọng. Vụ việc khiến 9 người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương nặng và đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Theo UBND tỉnh Lào Cai, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe chở đoàn thiện nguyện bất ngờ mất phanh, lật xe ở lưng dốc khi đang di chuyển lên điểm trường Tà Ghênh, thuộc Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.
Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 245/CĐ-TTg về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lào Cai. Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng các lực lượng công an, y tế khẩn trương có mặt tại hiện trường, tập trung cứu chữa người bị nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.