Theo ghi nhận từ các trạm quan trắc, chất lượng không khí tại Hà Nội ngày 1/12 ở mức xấu, khiến nhiều người tham gia giao thông phải bật đèn sương mù. Các chuyên gia y tế cũng đã phát đi cảnh báo về nguy cơ sức khỏe, đặc biệt liên quan tới đường hô hấp.
Ngày 1/12/2025, nhiều trạm quan trắc tại Hà Nội ghi nhận chỉ số AQI ở mức “đỏ” (xấu), thậm chí một số nơi tiệm cận mức “tím” (rất kém), cảnh báo nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.
Vào khoảng 8h sáng, mức AQI tại trạm 556 Nguyễn Văn Cừ là 179; trạm cổng Đại học Bách Khoa Hà Nội đạt 192 (gần mức tím); trong khi trạm khu vực Công viên Nhân Chính – Khuất Duy Tiến là 144.
Đến 10h sáng cùng ngày, chỉ số AQI tại các trạm trên lần lượt là 175 (Nguyễn Văn Cừ), 190 (Đại học Bách Khoa) và 154 (Công viên Nhân Chính).
Trước đó, ngày 30/11, tình trạng ô nhiễm cũng đã nghiêm trọng. Một số trạm quan trắc ghi nhận AQI tăng lên mức rất kém, có lúc lên tới 212, được đánh giá là nguy hại cho sức khỏe.
Tại một số tỉnh, thành phố lân cận Hà Nội như Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương cũng ghi nhận chất lượng không khí ở mức xấu vào sáng 1/12.
Cụ thể, nhiều điểm đo ở các tỉnh phía Bắc có mức AQI xấu như: Khu công nghiệp Thăng Long 2 (Hưng Yên) 170; Khu liên cơ quan Bắc Giang 154; UBND TP Hải Dương cũ 153; Công viên Nam Cao (Phủ Lý) 153; cầu Thái Bình (Hưng Yên) 189.
Dự báo trong những ngày tới, Hà Nội và các khu vực lân cận có thể tiếp tục duy trì hiện tượng ô nhiễm cao do điều kiện thời tiết bất lợi như lặng gió, nghịch nhiệt và sương mù, khiến bụi mịn PM2.5 dễ tích tụ.
Cơ quan y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường. Nếu cần ra ngoài, nên trang bị khẩu trang chuyên dụng và kính mắt để bảo vệ sức khỏe. Khi trở về nhà, cần vệ sinh tay, chân, mũi họng bằng dung dịch vệ sinh hoặc muối sinh lý để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn.