Đời sống

Lộ loạt dấu hiệu lừa đảo của giám đốc show ‘Về đây bốn cánh chim trời’: Có thể đối mặt chế tài nào?

Tối 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc đơn vị tổ chức show 'Về đây bốn cánh chim trời' để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, BTC show “Về đây bốn cánh chim trời” bất ngờ thông báo hoãn đêm nhạc hội trước sự ngỡ ngàng, phẫn nộ của hàng nghìn khán giả. Sau khi nhận được thông báo hủy bỏ đêm diễn, nhiều người nghi ngờ bản thân đã bị lừa đảo nên đã trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng.

 Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc công ty Ngọc Việt  bị bắt tạm giam tối ngày 31/12.

Quá trình vào cuộc xác minh cho thấy, concert “Về đây bốn cánh chim trời” chưa được cấp phép biểu diễn, không đủ điều kiện tổ chức theo quy định nhưng Ban tổ chức vẫn tiến hành bán vé, thu tiền của khán giả. Việc sau đó đột ngột hủy show đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Trao đổi với báo Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhận định, hành vi bán vé, thu tiền của khán giả đối với show diễn “Về đây bốn cánh chim trời” có thể bị xem xét là lừa đảo chiếm đoạt tài sản nếu công ty Ngọc Việt cố tình tổ chức chương trình khi chưa được cấp phép.

BTC "Về đây bốn cánh chim trời" bất ngờ thông báo hủy bỏ đêm diễn.

Theo luật sư Cường, sự việc ban đầu phát sinh từ quan hệ pháp luật dân sự trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật. Theo quy định, quan hệ dân sự phải được xác lập trên cơ sở tự nguyện, trung thực và đúng ý chí của các bên. Trường hợp một bên sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của bên còn lại thì có thể bị xử lý hình sự.

Đối với vụ việc của Ban tổ chức show “Về đây bốn cánh chim trời”, việc cung cấp thông tin không đúng sự thật về khả năng tổ chức, thời gian, địa điểm, nội dung chương trình để bán vé cho khách hàng, trong khi chưa đủ điều kiện tổ chức và chưa được cấp phép, có dấu hiệu của hành vi chiếm đoạt tài sản. Hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Poster quảng bá show diễn tại văn phòng công ty Ngọc Việt được gỡ bỏ sau thông báo tạm hoãn chương trình.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người đứng đầu công ty Ngọc Việt, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có). Trường hợp phát hiện thêm các cá nhân, tổ chức có hành vi hỗ trợ việc bán vé, thu tiền và chiếm đoạt tài sản của khán giả, cơ quan chức năng sẽ xem xét khởi tố với vai trò đồng phạm.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cho biết sẽ tiến hành phong tỏa, kê biên tài sản để phục vụ công tác hoàn trả tiền cho khán giả đã mua vé chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”.

Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ lớn.

Theo giới thiệu, concert “Về đây bốn cánh chim trời” được quảng bá là sự kiện âm nhạc quy mô lớn nhằm tri ân bốn nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam gồm Trần Tiến, Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Hà Trần, Đoan Trang, Tấn Minh, Bằng Kiều…, thu hút hàng nghìn khán giả đăng ký mua vé. Giá vé của show dao động từ 600.000 đồng đến 7 triệu đồng.