Đời sống

Học viên 17 tuổi tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà: Lộ diện nhóm người liên quan

Một học viên 17 tuổi đã tử vong sau khi nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh). Vụ việc trên gây rúng động dư luận, hiện cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và tạm giữ nhiều người liên quan.

Sau quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 người để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một học viên chỉ sau một ngày được đưa vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

Nạn nhân được xác định là em N.H.N (17 tuổi, trú tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh). Nam thanh niên được gia đình đưa vào Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà từ ngày 21/12/2025 để tuân theo quyết định quản lý học viên tại cơ sở này.

Thi thể nam sinh xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cho biết, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 23/12, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà tổ chức cho các học viên lao động tập thể tại khu vực đồi Trại Lốc, thuộc phường An Sinh

Tuy nhiên, trong thời gian nhập học, giữa P.H.N. và một số học viên khác đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát, trong đó nạn nhân bị đánh gây thương tích nặng. Học viên P.H.N. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, tuy nhiên tình trạng sức khỏe diễn biến xấu và sau đó gia đình phối hợp với trung tâm đưa nạn nhân về nhà. Nam học viên đã tử vong không lâu sau đó. 

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP. Uông Bí đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Một vài đối tượng liên quan đã bị bắt giữ.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 8 cá nhân liên quan để phục vụ công tác điều tra. Nhóm người bị tạm giữ bao gồm cán bộ, nhân viên và một số học viên đang sinh hoạt tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ mức độ vi phạm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.