Đời sống

Đoàn Thể thao Việt Nam lên tiếng về sai sót hình ảnh lãnh thổ tại lễ khai mạc SEA Games 33

Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tối 9/12 tại sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) đã gây tranh cãi dữ dội khi xuất hiện hàng loạt sai sót liên quan đến hình ảnh lãnh thổ và quốc kỳ các quốc gia trong khu vực.

Cụ thể, trong phần trình chiếu đồ họa giới thiệu các quốc gia Đông Nam Á, nhiều khán giá phát hiện bản đồ Việt Nam chỉ hiện thị phần đất liền và bị cắt toàn bộ phần quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và đảo Phú Quốc.

Sai sót này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ trong dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng đây không thể xem là lỗi kỹ thuật đơn thuần vì liên quan trực tiếp đến chủ quyền lãnh thổ.

Sai sót trong bản đồ lãnh thổ Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33.

Không chỉ sai sót trong bản đồ, ban tổ chức còn tiếp tục mắc lỗi trong phần hiển thị quốc kỳ.

Khi tái hiện SEA Games 1997 tại Indonesia, chương trình ghi đúng tên quốc gia này nhưng lại chiếu quốc kỳ Singapore. Những sai sót liên tiếp khiến dư luận khu vực, đặc biệt là người hâm mộ Việt Nam, bày tỏ sự bức xúc.

Sai sót về quốc kỳ của Indonesia tại buổi khai mạc.

Theo thông tin từ Báo Văn hóa, Đoàn Thể thao Việt Nam đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xử lý vụ việc. Đơn vị cho biết sẽ có thông tin chính thức vào ngày 10/12.

Bên cạnh các lỗi cơ bản về bản đồ và quốc kỳ, lễ khai mạc còn xuất hiện nhiều trục trặc khiến chương trình bị gián đoạn hơn 30 phút; khối ánh sáng - âm thanh không đồng bộ khiến 1/11 khối đèn LED biểu trưng cho 11 đoàn tham dự đột ngột tắt; một chiếc mô tô nước cũng gặp sự cố kỹ thuật dẫn đến tiết mục trình diễn này bị hủy bỏ...

Hiện diễn biến vụ việc đang tiếp tục được theo dõi. Nhiều khán giả đề nghị phía ban tổ chức cần rà soát toàn bộ khâu hình ảnh nhằm tránh tái diễn những sai sót nhạy cảm tại các sự kiện quốc tế.