Đời sống

Chỉ số AQI Hà Nội ngày 12/12 đạt mức tím, cơ quan chức năng phát đi thông báo tới người dân

Trong ngày 12/12, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội tiếp tục diễn biến xấu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Theo ghi nhận từ hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chỉ số AQI của Hà Nội vào chiều 12/12 đạt 261 – mức tím, đứng thứ 3 thế giới trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất, chỉ sau Lahore (Pakistan) với AQI 587 và Delhi (Ấn Độ) với AQI 358.

Chỉ số AQI Hà Nội ngày 12/12.

Khoảng 13h20, nhiều trạm quan trắc trên địa bàn thành phố ghi nhận chất lượng không khí ở mức kém.

Cụ thể, trạm Hai Bà Trưng ghi nhận AQI 270; trạm Bưởi 286; trạm Xuân La 272, tất cả đều ở mức nguy hại đối với sức khỏe.

Khoảng 13h30, trạm đo tại cổng Đại học Bách Khoa (mặt đường Giải Phóng) ghi nhận AQI 249, ở mức rất kém; trong khi tại Công viên Nhân Chính – Khuất Duy Tiến, chỉ số AQI ở mức 184.

Nhiều ngày qua, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội duy trì ở mức nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu cải thiện.

Tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài.

Trước diễn biến phức tạp này, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao thông báo đến các trường học yêu cầu hạn chế hoạt động ngoài trời trong các khung giờ chất lượng không khí ở mức “xấu” trở lên; tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian học tập của học sinh khi có cảnh báo ô nhiễm nghiêm trọng từ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Y tế được yêu cầu phối hợp với các đơn vị báo chí - truyền thông cùng cơ quan chức năng địa phương đưa ra khuyến cáo để người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, chủ động bảo vệ sức khỏe.

Người dân cần trang bị kỹ để bảo vệ sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề tại Hà Nội.

Đồng thời, ngành y tế cần chuẩn bị kế hoạch ứng phó bệnh tật, trang bị đủ phương tiện, thiết bị hỗ trợ người dân trong trường hợp ô nhiễm không khí gây gia tăng các bệnh lý hô hấp.

Nhóm người có sức đề kháng kém được khuyến cáo hạn chế hoạt động mạnh và các hoạt động ngoài trời; người mắc hen suyễn cần tuân thủ sử dụng thuốc đều đặn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, mặt nạ chuyên dụng khi ra đường; rửa tay; súc miệng bằng nước muối sinh lý sau khi về nhà để giảm tác hại bụi bẩn. Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên theo dõi, cập nhật chỉ số AQI để có biện pháp trang bị, bảo vệ kịp thời.