Trước đó, tân Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Raul Rocha Cantú (Mexico) từng vướng vào nghi vấn đăng quang nhờ mối quan hệ.
Ngày 23/11, trên trang cá nhân Instagram, ông Omar Harfouch - cựu ban giám khảo Miss Universe 2025 đã đăng tải bài viết liên quan đến kết quả cuộc thi năm nay. Trong đó, những thông tin của ông viết về tân hoa hậu Fátima Bosch (Mexico) gây nhiều chú ý.
Cụ thể, ông Omar yêu cầu tước vương miện của tân hoa hậu Fátima Bosch do những mối liên hệ tài chính và quan hệ làm ăn giữa chủ tịch Miss Universe - Raul Rocha Cantú với bố của nàng hậu này được phơi bày.
Trước đó, ông từng chia sẻ với truyền thông: "Tôi tuyên bố trên kênh HBO Mỹ, chỉ 24 giờ trước đêm chung kết Miss Universe 2025, rằng Hoa hậu Mexico, Fátima Bosch, sẽ đăng quang. Điều này xảy ra vì chủ sở hữu Miss Universe, Raul Rocha Cantú, có mối làm ăn với cha của Fátima Bosch”.
Ngoài ra, vị này thông tin thêm, chủ tịch Miss Universe cùng con trai đã yêu cầu ông ủng hộ cho Fátima Bosch để việc kinh doanh của họ gặp thuận lợi.
Bên cạnh đó, ông Omar cũng yêu cầu loại chủ tịch Miss Universe ra khỏi khuôn khổ cuộc thi sắc đẹp do đã vi phạm về đạo đức và nội quy quốc tế của một cuộc thi nhan sắc; đồng thời đề xuất tiến hành tổ chức ra một hội đồng chấm thi độc lập để đảm bảo tính công bằng, minh bạch tại các cấp quốc gia và quốc tế. Hội đồng này sẽ hoạt động dưới sự kiểm sát của một công ty kiểm toán và sẽ được áp dụng với mọi đối tác từ năm sau.
Kế đó, ông nhấn mạnh cần tiến hành điều tra gấp vụ chuyển nhượng cuộc thi Miss Universe cho Puerto Rico để chắc chắn không có sự thao túng kết quả diễn ra vào cuộc thi năm sau.
Ngoài ra, Omar đề nghị kéo dài nhiệm kỳ của hoa hậu Victoria Kjær Theilvig (Đan Mạch) - Miss Universe 2024 để tiến hành điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức của cuộc thi, đảm bảo cho các mùa giải sau diễn ra công bằng, minh bạch và văn minh.
Bài đăng nhanh chóng nhận được sự ủng hộ đông đảo của khán giả và cộng đồng fan sắc đẹp.
Trước đó, ông Omar Harfouch được bổ nhiệm vào hội đồng ban giám khảo chung kết Miss Universe 2025. Tuy nhiên, tới ngày 18/11, ông bất ngờ xin từ chức trước thềm bán kết, đồng thời cho rằng tổ chức Miss Universe đã có một "hội đồng ngầm", chọn ra top 30 trước ngày 136 đại diện các nước tham gia đêm bán kết.
Ngoài ông Omar, có 2 thành viên thuộc hội đồng ban giám khảo cũng đồng thời xin rút khỏi vị trí ghế nóng của cuộc thi là cựu cầu thủ Claude Makélélé và công chúa Camilla di Borbone delle Due Sicilie.